Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung có thể có được sau 4 tuần

00:00 12/10/2020

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng nếu không có sẵn sàng một thỏa thuận, sẽ rất khó để có thể tiếp tục làm thương mại với Mỹ theo cách đã từng diễn ra trong quá khứ.

Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung có thể có được sau 4 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Nikkei

Trong ngày thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với người đứng đầu đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng thỏa thuận sẽ có thể đạt được trong vòng khoảng 4 tuần nữa, và trong trường hợp đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức tại Washington.

Phát biểu với giới truyền thông tại phòng bầu dục trước thềm cuộc gặp với ông Lưu, Tổng thống Trump nói: “Trong vòng 4 tuần tới, hoặc sớm hơn, cũng có thể muộn hơn, một cái gì đó rõ ràng sẽ có thể được công bố”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết rằng dù hai nước vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc cần phải đàm phán, nhưng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ có kết quả tốt đẹp.

Việc Tổng thống Trump đề xuất gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington có thể coi như nhượng bộ từ phía Mỹ. Trước đó, người Mỹ đã muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh này tại Mar-a-Lago ở Florida, tuy nhiên phía Trung Quốc đã yêu cầu có một chuyến thăm chính thức đến Washington hoặc nếu không cuộc gặp sẽ được tổ chức ở một nước thứ ba.

Các tuyên bố là vậy thế nhưng sau nhiều cuộc họp bàn tại cả hai nước, hai bên vẫn còn quá nhiều vấn đề mới có thể đi đến được thỏa thuận cuối cùng. Trước đó trong cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước sẽ được thông báo chính thức tại Nhà Trấng. Việc cuộc gặp thượng định bị trì hoãn công bố cho thấy vẫn còn quá nhiều khác biệt tồn tại.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng nếu không có sẵn sàng một thỏa thuận, sẽ rất khó để có thể tiếp tục làm thương mại với Mỹ theo cách đã từng diễn ra trong quá khứ.

Vấn đề thuế quan và ăn cắp bản quyền trí tuệ hiện tại đang là những vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại bàn đàm phán, theo khẳng định của Tổng thống Trump. Dù rằng Tổng thống Trump nói rằng cả hai bên đã thống nhất được nhiều hơn so với những gì lẽ ra phải đồng thuận. 

Khi được phóng viên hỏi, Tổng thống Trump vẫn thừa nhận rằng vấn đề thực thi các thỏa thuận vẫn đang được đàm phán. 

Tổng thống Trump tuyên bố: “Có nhiều vấn đề khó khăn, vấn đề mà chúng tôi từng không nghĩ chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi sẽ vẫn còn nhiều việc phải làm và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Và có nhiều khả năng chúng tôi sẽ có được cuộc gặp thượng đỉnh”.

Nếu các cuộc đàm phán lại bế tắc thêm lần nữa, sóng gió sẽ nổi lên với kinh tế toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn, kết quả trực tiếp của sự đổ vỡ trong đàm phán, sẽ khiến cho thương mại của cả hai nước sụt giảm 70% trong dài hạn. 

Trung Mến