Tiết lộ bí quyết gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

00:00 12/10/2020

Nếu đối thủ của các doanh nghiệp tiết kiệm được 70% chi phí quản lý dữ liệu từ ứng dụng AI thì các doanh nghiệp sẽ cần cạnh tranh với họ bằng cách thức nào?

Ảnh minh họa

Phát biểu tại Hội nghị Thế giới mở với chủ đề “Tạo dựng tương lai từ hôm nay” diễn ra tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/2, Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Oracle, Andrew Sutherland cho rằng các doanh nghiệp trên khắp vùng Vịnh cần nhanh chóng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc sẽ đối mặt với nguy cơ thua cuộc trước các đối thủ cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Sutherland, người đang phụ trách thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi của Oracle, đánh giá phương châm “nếu không hỏng thì đừng sửa chữa” đã không còn đúng đối với hoạt động của các công ty, trong bối cảnh hiện nổi lên những công nghệ thúc đẩy hiệu năng mới.

Theo ông Sutherland, sự phát triển của AI nói chung và các cơ sở dữ liệu tự động hóa là điều sẽ tất yếu và không thể tránh khỏi trong thế giới hiện nay vì thế các doanh nghiệp nhanh chóng ứng dụng công nghệ này sẽ tạo dựng được những lợi thế rất lớn so với phần còn lại.

Theo ông Sutherland, “ngay cả những tổ chức có quy mô nhỏ nhất cũng cần giải quyết khối lượng dữ liệu ngày càng lớn hơn. Nếu đối thủ của các doanh nghiệp tiết kiệm được 70% chi phí quản lý dữ liệu từ ứng dụng AI thì các doanh nghiệp sẽ cần cạnh tranh với họ bằng cách thức nào. Công nghệ tự động hóa ngày nay sẽ đưa các doanh nghiệp tiến rất xa với nhiều lợi thế cạnh tranh và khi doanh nghiệp bắt đầu nhận ra điều này thì có lẽ đã quá muộn”.

Ông Sutherland cũng đánh giá cao những nỗ lực của Dubai trong tạo dựng một môi trường “màu mỡ” cho sự phát triển của tương lai. Thành phố này sở hữu những ý tưởng rất tân tiến về phương diện công nghệ, đồng thời kết hợp hài hòa giữa vai trò của cơ quan chức năng và các thị trường tự do.

Đây là Hội nghị Thế giới mở lần đầu tiên được Oracle tổ chức tại khu vực Trung Đông, nhằm tập trung thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau về các công nghệ đổi mới và đang nổi như điện toán đám mây, vạn vật kết nối Internet, AI và phương cách ứng dụng những công nghệ này để định hình kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội khu vực và trên toàn thế giới.

Trước đó, Oracle đã tổ chức Hội nghị Thế giới mở với những chủ đề công nghệ khác nhau tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như San Francisco (Mỹ), London (Vương quốc Anh), New Delhi (Ấn Độ), Sao Paulo ở Brazil (Bra-xin) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Việt Khoa (P/v TTXVN tại Cairo)