NESTLÉ Việt Nam nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích nộp thuế

00:00 12/10/2020

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nestlé Việt Nam được cơ quan thuế và UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Ganesan Ampalavanar - Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thế năm 2017 tại Đồng Nai

Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài có những đóng góp đáng kể cho ngành thuế nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của địa phương nói chung. Công ty đã được trao tặng chứng nhận “Vì môi trường xanh quốc gia”, bằng khen về giải thưởng môi trường, bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất cho học sinh phổ thông, năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp công ty nhận bằng khen vì có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tháng 11 năm 2017, Công ty Nestlé Việt Nam được vinh dự xếp hạng trong danh sách TOP 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017 do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam phối hợp thực hiện cùng các Bộ ngành liên quan (Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Công thương…). Đây là những ghi nhận cho những nỗ lực và đóng góp của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho sự phát triển kinh tế xã hội và cam kết vì sự phát triển bền vững của Việt Nam và cho người dân Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, ông Ganesan Ampalavanar - Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi giúp công ty hoạt động hiệu quả suốt 23 năm qua. Ông cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để công ty hoạt động hiệu quả, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho đại diện Nesttlé Việt Nam cùng đại diện các doanh nghiệp, cá nhân khác

Với vinh dự này, một lần nữa Công ty Nesttle Việt Nam khẳng định sự minh bạch và tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của một doanh nghiệp nước ngoài với cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

P.V