Làng hoa Ninh Phúc

00:00 12/10/2020

DNHN

Đến với làng hoa Ninh Phúc (Ninh Bình) chúng ta sẽ cảm nhận được sự hòa quyện của thiên nhiên và đất trời với những cánh đồng hoa ngút ngàn và những bông hoa đang chúm chím khoe sắc. Đó là hương vị cuộc sống thật tuyệt vời của làng hoa ở ven thành phố và cũng sẽ là một cảm nhận và trải nghiệm thật thú vị với những ai xa quê đã một lần về lại nơi này. Nằm ở phía Đông Nam của thành phố Ninh Bình, từ lâu Ninh Phúc là vành đai xanh của thành phố, cây trồng chủ lực là rau xanh được coi là vựa rau lớn nhất của tỉnh. Những năm 1980, trước nhu cầu của thị trường và hướng tới mục đích đa dạng hóa cây trồng, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, một số các hộ trồng rau ở Ninh Phúc đã trồng thêm hoa. Từ một vài hộ trồng thí điểm thành công, các hộ khác cũng làm theo. Đến nay xã Ninh Phúc đã có hơn ba ngàn mẫu đất trồng hoa, trở thành một trong những vùng chuyên canh trồng hoa lớn nhất trong tỉnh. Hoa Ninh Phúc có tổng diện tích gần 200 ha chủ yếu tập trung ở các thôn Đại Thượng, Đông Thượng, Đại Hạ, Đông Hạ, Vĩnh Tiến và ba HTX chuyên canh trồng hoa là Yên Phúc, Phúc Trung và Yên Thái. Bên cạnh các loài hoa truyền thống như: Cúc, Zơn, hoa Hồng, vài năm trở lại đây các loài hoa mới đã được các hộ dân trong xã đưa vào trồng thử nghiệm rất phù hợp đồng đất Ninh Phúc, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ưu điểm nhất phải nói đến hoa ly, ngoài ra còn có một số giống hoa mới của Đà Lạt như hoa Tiền duyên, hoa Lan… Những ngày này khi đến du lịch và thưởng ngoạn với các vườn hoa của làng hoa Ninh Phúc chúng ta sẽ thấy không khí lao động khẩn trương của những người dân trong làng từ các khâu chăm bón đến các khâu thu hoạch. Các thương lái cũng rục rịch khảo giá, đặt mua, làng hoa trở nên sôi động vì mùa xuân về. So với những loại hoa truyền thống đã trồng lâu năm ở địa phương thì các loại hoa mới, như: hoa ly đòi hỏi sự đầu tư và công sức chăm bón nhiều hơn thì mới cho hoa đẹp. Nhiều hộ trồng hoa ở Ninh Phúc đã coi hoa ly là cây hoa thế mạnh trong dịp tết nên đã đầu tư cẩn thận từng khâu làm vườn có mái che, hệ thống tưới nước, thắp sáng để ủ ấm hoa. Đây là loại hoa có chi phí đầu tư lớn cho các hộ trồng hoa vào dịp tết. Giống như mọi nhà lao động sáng tạo nghệ thuật thì những người dân trồng hoa ở làng hoa Ninh Phúc cũng là một nghệ nhân thực thụ, bởi vì trồng hoa đã khó rồi nhưng lại để hoa nở đúng dịp tết lại càng khó hơn. Những yếu tố như là thời tiết, cây giống và các yếu tố kĩ thuật là những yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định một vụ hoa thành công hay thất bại đòi hỏi người trồng hoa phải tỉ mỉ, thận trọng nắm được các yếu tố đẹp và nở vào ngay dịp tết.

Trồng hoa không mất quá nhiều công chăm sóc như trồng rau nhưng lại đòi hỏi người trồng hoa làm chủ khoa học và nắm được các yếu tố kĩ thuật, vì hoa cũng là một loài cây trồng rất khó tính từ khâu chọn giồng đến chăm sóc trong từng thời kì, từng giai đoạn là rất quan trọng. Cây hoa rất nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài của thời tiết như nắng quá, mưa nhiều hay sương muối, giá rét đều làm cho cây, hoa bị xấu và hư hại. Trong các vụ hoa tết, người trồng hoa lưu ý hơn với những tác động của thời tiết cũng như chú ý đến những giai đoạn phát triển của cây hoa để chăm sóc cho cây đúng thời điểm. Ngoài ra phải nói đến kĩ thuật thúc và hãm hoa, quả thật là một kì công để hoa nở đúng dịp tết thì giá trị của cây hoa mới cao, người trồng hoa mới có lãi. Hiện nay thị trường tiêu thụ hoa tươi rất rộng mở nhất là vào dịp lễ, tết, hoa được các thương lái đến tận nhà mua, giá hoa cũng cao hơn nhiều so với bình thường. Mùa hoa tết năm nay thời tiết thuận lợi, năng ấm, ít mưa bão, cây hoa bụ bẫm, lá xanh ngắt, nụ hoa to, đẹp, hứa hẹn về một vụ hoa tết thắng lợi. Thời điểm này hoa linh cúc đã được đặt mua với giá bán tại vườn 100 ngàn đồng 1 chậu hoa cúc tiểu muội, 50 ngàn đồng 1 cây hoa Ly, các loại hoa khác như cúc vạn tuế, thược dược, bách nhật giao động từ 20 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng 1 chậu. Người trồng hoa nơi đây đang rất vui mừng vì có một vụ hoa được mùa, được giá. Do biết tiếng về làng hoa, những ngày nay nhiều người ưa thích hoa ở khắp nơi đã bắt đầu thong dong trên khắp các làng hoa Ninh Phúc để thưởng ngoạn tìm mua những chậu hoa tết đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình. Mùa hoa đến, sắc xuân của làng hoa Ninh Phúc đã hiện hữu với những vườn hoa, luống hoa căng tròn nhựa sống những nụ hoa chúm chím khoe sắc để đón một mùa xuân tươi đẹp rực rỡ. Thấp thoáng bên những vườn hoa đang hé nở là những biệt thự xinh xắn, những ngôi nhà khang trang. Làng hoa Ninh Phúc bây giờ đã đổi khác, cuộc sống của những người nông dân đã đầy đủ và khá giả hơn. Cây hoa đã đem đến những thành quả lao động làm hương thơm, trái ngọt làm đẹp cho cuộc sống của người dân làng hoa. Mùa xuân đã về trên những cánh đồng hoa Ninh Phúc, mang đến sự đổi thay của đất trời cũng là cuộc sống của người dân một nắng hai sương. Những bông hoa đẹp mộc mạc, rực rỡ của làng hoa Ninh Phúc không chỉ là sự ưu ái của thiên nhiên mà đó là sự chắt chiu của những người dân lao động nhọc nhằn nhưng đầy sự sáng tạo của những người trồng hoa. Họ đã làm nên mùa xuân tươi đẹp cho mùa xuân của quê hương đất nước. Trần Văn Kham -  SCTV (Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam)