Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm lại đáng kể vì dân số sụt giảm

00:00 12/10/2020

Vì lý do dân số sụt giảm, các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ được 2%/năm chứ không phải 3% như thường thấy trong nửa sau của thế kỷ 20.

Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm lại đáng kể vì dân số sụt giảm

Ảnh: BusinessInsider

Đã nhiều năm nay, các chuyên gia kinh tế Mỹ đã nói đến Nhật và châu Âu như những nơi mà việc thay đổi cấu trúc nhân khẩu học, đó là khi quá nhiều người lao động đến tuổi về hưu và nhiều thế hệ sau này thay thế họ, nhưng số lượng nhân lực quá ít không đủ bù đắp. Tình trạng này không khỏi tác động xấu đến nền kinh tế.

Thế nhưng sẽ ngày một lạc hậu khi nghĩ rằng đó là vấn đề chỉ của nước khác. Thách thức lớn nhất đối với kinh tế Mỹ có thể thực sự là vấn đề nhân khẩu học. 

Theo báo cáo mới nhất từ Economic Innovation Group, một tổ chức nghiên cứu ở Washington nhận nguồn ngân sách nghiên cứu chủ yếu từ nhà đầu tư và doanh nhân, cho thấy rằng có nhiều khu vực của nước Mỹ đang đương đầu với vấn đề nhân khẩu học kiểu Nhật. 41% các hạt của Mỹ có tổng dân số ước khoảng 38 triệu người.

Ở cấp độ quốc gia, tăng trưởng chững lại của nhóm dân số Mỹ thuộc độ tuổi lao động là nguyên nhân chính khiến các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ được 2%/năm chứ không phải 3% như thường thấy trong nửa sau của thế kỷ 20. Tính theo một phép tính đơn giản, tăng trưởng chậm lại của nhóm người thuộc độ tuổi lao động sẽ đồng nghĩa với việc tăng trưởng sản lượng kinh tế chững lại.

Thế nhưng thay đổi về mặt nhân khẩu không tác động đồng đều đến mọi nơi. Bên cạnh tác động hiển nhiên của việc những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ em về hưu và rời khỏi lực lượng lao động, quyết định của nhóm người thuộc độ tuổi lao động sẽ có thể làm tồi tệ hơn hoặc giảm đi tác động của sự dịch chuyển ấy.

Nhiều người lao động trẻ tuổi chuyển đến sống tại các khu vực đô thị bên bờ biển, bỏ lại sau lưng nhiều thành phố nhỏ và những khu vực miền quê. Người nhập cư bổ sung thêm cho lực lượng lao động thế nhưng cũng chủ yếu chỉ muốn sống tại các thành phố ven biển.

Tính chung, khoảng 80% các hạt của Mỹ có dân số hơn 149 triệu người trải qua tình trạng suy giảm dân số trong độ tuổi từ 25 đến 54 từ năm 2007 đến năm 2017. Họ dự báo rằng xu thế này sẽ tiếp tục, và đến năm 2037, 2/3 các hạt tại Mỹ sẽ có số lượng người trưởng thành trong độ tuổi lao động thấp hơn so với giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017. 

Trung Mến