Đến thăm nhà của các tỷ phú công nghệ

00:00 12/10/2020

Những lãnh đạo tập đoàn giàu có thường có sở thích sưu tầm bất động sản.

Gần 1/5 trong số 100 người giàu nhất thế giới kiếm tiền nhờ công nghệ. Một số bắt đầu một cách khiêm tốn (thường là trong một gara), nhiều “ông lớn” muốn tận hưởng cuộc sống và đang đổ hàng triệu USD vào bất động sản.

Người sáng lập Jeff Bezos của Amazon và Bill Gates của Microsoft sống tại thành phố Medina, Washington và sở hữu 2 trong số những khu nhà đắt nhất nước Mỹ.

Los Angeles cũng là một địa điểm nổi tiếng khác trong giới. CEO ứng dụng nhắn tin Snap Evan Spiegel và CEO Tesla Elon Musk đều có nhà ở đây.

Business Insider điểm lại một số ngôi nhà của giới thượng lưu ngành công nghệ:

Michael Dell, sáng lập Dell

Dell nghỉ tại "Khu dân cư Raptor" trên Big Island (Đảo Lớn).

Ngôi nhà 7 phòng ngủ rộng 1.719 m2 ở Hawaii có giá 62 triệu USD và nằm trong cộng đồng tư nhân của Kukio. Ảnh: Youtube.

Để so sánh, ngôi nhà của gia đình Dell, bên ngoài Austin, Texas, trông giống một khu phức hợp hơn bất động sản của các tỷ phú khác. Ngôi nhà rộng 3.066 m2 được người dân địa phương gọi là "Lâu đài" vì quy mô đồ sộ và an ninh dày đặc. Công trình có 8 phòng ngủ, 13 phòng tắm, sân tennis, hồ bơi trong nhà - ngoài trời và tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Austin. Ảnh: Bing Maps.

Dell cũng sở hữu nhiều loại bất động sản ở Hawaii, Mexico và California nhờ vào công ty MSD Capital của ông, chuyên đầu tư vào các khách sạn hạng sang, bất động sản thương mại - gia đình và phát triển đất đai. Công ty cũng tham gia vào các quỹ phát triển bất động sản khác.

Marc Andreessen, nhà đầu tư mạo hiểm kiêm phát minh trình duyệt web Netscape

Andreessen ở trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm ở California trị giá 24 triệu USD ở vùng ngoại ô Atherton của thung lũng Silicon, California. Bên kia đường là Menlo Circus, câu lạc bộ xã hội tư nhân tổ chức các buổi trình diễn ngựa, trận đấu polo và các buổi dạ tiệc cho những người cực kỳ giàu có. Ảnh: Google Earth.

Marissa Mayer, cựu CEO Yahoo

Mayer sở hữu một ngôi nhà khá khiêm tốn ở Palo Alto, ước tính trị giá 5,2 triệu USD. Nằm trong khu Đại học South của thành phố, công trình 5 phòng ngủ là nơi bà nghỉ ngơi trong những đêm làm việc muộn. Ảnh: Google Earth.

Serge Brin, đồng sáng lập Google

Brin mua một căn hộ Greenwich Village 321 m2 ở Manhattan, New York, vào năm 2008 với giá 8,5 triệu USD. Căn hộ áp mái (penthouse) 2 tầng, có 4 phòng ngủ, sàn được sưởi ấm và phòng khách đầy nắng. Ban công 111,5 m2 có tầm nhìn ra Hạ Manhattan. Nhà bếp được trang bị gạch Morocco thiết kế riêng và các thiết bị hàng đầu. Ảnh: Google Maps.

Brin cũng có nhà ở Los Altos Hills, California, tại một địa điểm không được tiết lộ. Tuy nhiên, công trình chắc chắn xa hoa không kém gì chiếc du thuyền 73 triệu USD của ông, với biệt danh “Dragonfly” (Con chuồn chuồn).

Mark Hurd, CEO Oracle

Ngôi nhà 595,5 m2, 5 phòng ngủ, 6 1/2 phòng tắm của Hurd tại Atherton, California được bán với giá hơn 7 triệu USD vào năm 2005. Ảnh: Bing Maps và Wikimedia Commons.

Sheryl Sandberg, COO (Giám đốc Vận hành) Facebook

Sandberg chuyển đến biệt thự 854,7 m2 ở Menlo Park, California, vào năm 2013. Công trình có mái nhà phủ pin mặt trời, sân bóng rổ, phòng rượu, rạp chiếu phim và tầng hầm khổng lồ. Ảnh: Google Earth.

Yuri Milner, nhà đầu tư của Facebook, Twitter và Spotify

Milner mua biệt thự 2787 m2 ở thung lũng Silicon này với giá 100 triệu USD vào năm 2011. Biệt thự theo phong cách lâu đài của Pháp nằm trên khu đất rộng 4,45 ha tại Los Altos Hills và có tầm nhìn ra Vịnh San Francisco. Nhà có 5 phòng ngủ và 9 phòng tắm, cũng như phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, hầm rượu và hồ bơi trong nhà. Ảnh: Google Maps.

Tuy nhiên, Văn phòng Giám định Hạt Santa Clara tuyên bố Milner trả “hớ” và chỉ định giá bất động sản ở mức 50,3 triệu USD.

Eric Schmidt, cựu CEO Google

Schmidt mua biệt thự rộng 650 m2 ở Montecito, California vào năm 2007 với giá 20 triệu USD. Khu nhà có sân sau rộng với bể bơi, sân tennis và rất nhiều đồ trang trí lấy cảm hứng từ Tây Ban Nha. Ảnh: Sotheby's International Realty.

Ông cũng sở hữu những ngôi nhà ở Nantucket, Massachusetts và Atherton, California.

Travis Kalanick, đồng sáng lập kiêm cựu CEO Uber

Kalanick được cho là mua căn penthouse trong một tòa chung cư Soho ở thành phố New York với giá hơn 40 triệu USD. Căn hộ 650 m2 có 4 phòng ngủ, 4 1/2 phòng tắm, cửa sổ kính từ trần đến sàn và hồ bơi riêng dài 7 m trên sân thượng của tòa nhà, chưa kể đến cảnh quan thành phố ấn tượng. Ảnh: Noë & Associates with the Boundary.

Minh Thư/Theo Business Insider