![]() |
Tổng thống Trump ra tín hiệu thuế quan trước “giờ G” xoa dịu thị trường. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai (24/3) rằng các mức thuế đối với ô tô nhập khẩu sắp được áp dụng, song không phải tất cả các mức thuế mà ông đe dọa sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4. Một số quốc gia sẽ có thể được miễn trừ, động thái này đã giúp Phố Wall lạc quan hơn về khả năng linh hoạt trong chính sách thương mại của ông Trump – một vấn đề đã gây chao đảo thị trường trong nhiều tuần qua.
Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ đã mở thêm một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu bằng cách áp mức thuế thứ cấp 25% đối với bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc khí đốt từ Venezuela, khiến giá dầu tăng vọt.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng không phải tất cả các mức thuế mới sẽ được công bố vào ngày 2/4, đồng thời cho biết ông có thể miễn trừ cho “rất nhiều quốc gia”, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể. Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng cũng cảnh báo không nên kỳ vọng vào việc được miễn thuế, nhấn mạnh rằng “Tổng thống quyết tâm áp thuế đối ứng rất mạnh. Mọi người nên chuẩn bị cho điều đó”.
Theo Bloomberg và Wall Street Journal, chính quyền Mỹ đang thu hẹp phạm vi áp thuế trong gói biện pháp toàn diện mà Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, và có thể trì hoãn một số mức thuế theo từng ngành.
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Hai (24/3) với mức tăng diện rộng nhờ tâm lý lạc quan rằng các mức thuế sắp được công bố vào tuần tới có thể không nghiêm trọng như dự báo. Chỉ số S&P 500 tăng gần 1,8%, đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn hai tuần.
Tổng thống Donald Trump cho biết các mức thuế sẽ được áp dụng vào ngày 2/4 nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại hàng hóa toàn cầu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, bằng cách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ lên mức tương đương với các quốc gia khác, đồng thời chống lại các rào cản phi thuế quan của họ.
Hồi tháng 2, ông Trump tuyên bố có kế hoạch áp thuế nhập khẩu ô tô “ở mức khoảng 25%”, cùng với thuế suất tương tự đối với chip bán dẫn và dược phẩm. Tuy nhiên, ông sau đó đồng ý trì hoãn một số mức thuế đối với ô tô sau khi ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ vận động để được miễn trừ.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã liên tục có những động thái mạnh mẽ về thuế quan, bao gồm áp thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khôi phục hoàn toàn thuế 25% đối với thép và nhôm trên toàn cầu, cũng như áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico nếu hai nước này không tuân thủ thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng fentanyl tại Hoa Kỳ.
![]() |
Các mức thuế đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ sẽ được áp dụng vào ngày 2/4, song một số quốc gia có thể sẽ được ông Donald Trump "linh động". |
Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump – Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett – cho biết vào tuần trước rằng việc công bố thuế quan vào ngày 2/4 sẽ tập trung vào nhóm các quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ và có rào cản thương mại cao.
Ông Scott Bessent gọi nhóm này là “Dirty 15” (tạm dịch: Danh sách 15 quốc gia nhạy cảm), trong khi ông Kevin Hassett nói trên Fox Business rằng danh sách này gồm khoảng 10-15 quốc gia.
Ông Ryan Majerus, cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, hiện làm việc tại công ty luật King & Spalding, cho rằng dù mức thuế theo từng ngành có được công bố vào ngày 2/4 hay không, chính quyền của ông Trump vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thương mại cứng rắn với các cuộc điều tra như đã thấy trong các vụ kiện liên quan đến gỗ và đồng.
Ông Majerus nhận định: “Một số quốc gia có thể sẽ phải đối mặt với thuế quan mới ngay đầu tháng 4. Nhưng những nước như Anh và Ấn Độ đang nỗ lực để tránh thuế bằng cách tăng cường tiếp xúc với Nhà Trắng”.
Một quan chức Nhà Trắng khác cho biết những quốc gia đang chạy đua đàm phán sớm khó có thể đạt được tiến triển đủ nhanh để tránh thuế hoàn toàn, bởi các rào cản phi thuế quan cũng là yếu tố quan trọng trong tính toán của chính quyền Mỹ.
Trong một thông báo kêu gọi ý kiến công chúng về thuế quan đối ứng, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) nhấn mạnh đặc biệt quan tâm đến các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.
Cụ thể, danh sách các nước này bao gồm Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Việt Nam. Những quốc gia này chiếm tới 88% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Mỹ.