![]() |
Chủ tịch Alibaba cảnh báo về “bong bóng” xây dựng trung tâm dữ liệu AI. |
Ông Joe Tsai, Chủ tịch Alibaba Group Holding, cảnh báo về nguy cơ hình thành "bong bóng" trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu, cho rằng tốc độ mở rộng này có thể vượt xa nhu cầu thực tế đối với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Toàn cầu HSBC tại Hong Kong hôm thứ Ba (25/3), ông Tsai nhận định làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu từ Mỹ đến châu Á do các tập đoàn công nghệ lớn, quỹ đầu tư và nhiều tổ chức khác thực hiện đang có dấu hiệu mở rộng tràn lan, nhiều dự án được triển khai mà chưa xác định rõ khách hàng mục tiêu.
Từ Microsoft đến SoftBank Group, các tập đoàn công nghệ từ hai bờ Thái Bình Dương đang chi hàng tỷ USD để mua chip của Nvidia và SK Hynix – những linh kiện thiết yếu cho phát triển AI. Trong đó, Alibaba, công ty hồi tháng 2 đã tuyên bố tập trung hoàn toàn vào AI, cũng có kế hoạch đầu tư hơn 380 tỷ nhân dân tệ (tương đương 70 tỷ USD) trong vòng ba năm tới. Hàng loạt trung tâm dữ liệu đang mọc lên ở Ấn Độ cho đến Malaysia, trong khi tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang quảng bá dự án Stargate với tổng vốn đầu tư lên tới 500 tỷ USD.
Nhiều chuyên gia tại Phố Wall đã bắt đầu đặt câu hỏi về làn sóng chi tiêu này, đặc biệt sau khi startup Trung Quốc DeepSeek ra mắt một mô hình AI mã nguồn mở được cho là có thể cạnh tranh với công nghệ Mỹ, nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể. Công ty này vừa công bố bản nâng cấp mô hình V3 với khả năng lập trình cải tiến.
Tại hội nghị, ông Joe Tsai nói: “Tôi bắt đầu thấy dấu hiệu của một loại bong bóng”. Ông cho biết một số dự án đã huy động vốn mà chưa có cam kết tiêu thụ dịch vụ. “Tôi lo ngại khi chứng kiến nhiều trung tâm dữ liệu được xây dựng mà chưa có khách hàng rõ ràng. Hiện có rất nhiều quỹ đầu tư huy động hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD cho lĩnh vực này”.
Ông đặc biệt nhấn mạnh mức chi tiêu khổng lồ tại Mỹ. Chỉ trong năm nay, Amazon, Alphabet và Meta Platforms đã lần lượt cam kết đầu tư 100 tỷ USD, 75 tỷ USD và tới 65 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI.
Tuy nhiên, vào tháng 2, các nhà phân tích tại TD Cowen cho biết có dấu hiệu Microsoft đã hủy một số hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng công ty có thể đang mua sắm năng lực tính toán AI nhiều hơn mức cần thiết trong dài hạn.
Lãnh đạo Microsoft đã bác bỏ lo ngại này, khẳng định tập đoàn đang chi tiêu ở mức kỷ lục trong lịch sử, chủ yếu vào chip và trung tâm dữ liệu.
Ông Tsai cho biết thêm: “Tôi vẫn kinh ngạc trước những con số được đưa ra tại Mỹ liên quan đến đầu tư vào AI. Người ta đang nói về 500 tỷ USD, thậm chí hàng trăm tỷ USD. Tôi không nghĩ rằng điều đó là thực sự cần thiết. Có vẻ như các khoản đầu tư đang đi trước nhu cầu hiện tại, dựa trên kỳ vọng về một nhu cầu lớn hơn trong tương lai”.
![]() Tencent vừa ra mắt Hunyuan T1 nâng cấp, nhằm cạnh tranh với DeepSeek và Alibaba trong cuộc đua AI tại Trung Quốc. Mô hình AI mới này được cải thiện tốc độ, giảm lỗi và hướng đến mã nguồn mở. |
![]() BYD lần đầu tiên đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ với xe hybrid và chiến lược mở rộng toàn cầu, bất chấp cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và các rào cản thương mại. |
![]() Đồng USD giữ vững gần đỉnh của ba tuần, khi thị trường chờ đợi quyết định thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, đồng euro và đồng yên biến động theo lợi suất trái phiếu Mỹ. |
![]() Chính phủ Trung Quốc cam kết cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư từ Apple, Pfizer, Mastercard và nhiều tập đoàn Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và rủi ro thuế quan gia tăng. |