![]() |
Trung Quốc thúc đẩy tiềm năng kinh doanh với các tập đoàn Mỹ. |
Trung Quốc đã tìm cách trấn an giới lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài về tiềm năng kinh doanh của nền kinh tế nước này, khi Phó Thủ tướng Hà Lập Phong gặp gỡ các giám đốc điều hành của Apple, Pfizer, Mastercard, Cargill và nhiều tập đoàn lớn khác vào Chủ nhật (23/3).
Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong cũng đã có các cuộc trao đổi với đại diện của hãng dược phẩm Eli Lilly, công ty thiết bị y tế Medtronic và nhà sản xuất kính chuyên dụng Corning.
Theo đó, Bắc Kinh đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, trong khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách thúc đẩy tiêu dùng nội địa nhằm bù đắp tác động của thuế quan do Mỹ áp đặt.
“Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và hoan nghênh các khoản đầu tư mới từ các tập đoàn đa quốc gia, cùng nhau chia sẻ cơ hội phát triển”, ông Hà Lập Phong khẳng định với các lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời mô tả nền kinh tế Trung Quốc là “rất kiên cường” và “đầy sức sống”.
Nhiều CEO nước ngoài hiện đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự diễn đàn kinh doanh vào Chủ nhật (23/3) và thứ Hai (24/3), và một số được cho là sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Sáu (28/3), theo nguồn tin của Reuters.
Trong một động thái khác nhằm thúc đẩy đầu tư, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho biết họ hoan nghênh Apple tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng với nước này. Chủ tịch hội đồng, ông Nhậm Hồng Bân, đã gặp CEO Apple Tim Cook vào ngày Chủ nhật (23/3).
Bên cạnh đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 20% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, với lý do Bắc Kinh chưa làm đủ để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ, khiến quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng.
Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi các quốc gia mở cửa thị trường để đối phó với “tình trạng bất ổn và bất định gia tăng”, đồng thời cam kết thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô tích cực hơn.
Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines, một đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump, cũng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc vào Chủ nhật cùng với bảy lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn Mỹ. Ông Daines mô tả cuộc gặp là cơ hội để các doanh nghiệp Mỹ trực tiếp chia sẻ quan điểm về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc.
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), diễn đàn năm nay đã thu hút 86 đại diện doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia, trong đó các công ty Mỹ chiếm nhóm đông đảo nhất. Một nguồn tin cho biết số CEO Mỹ tham dự diễn đàn năm nay ít hơn so với năm ngoái.
Tuy nhiên, một số lãnh đạo doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự lạc quan về việc đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc, theo tờ Global Times – cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc.
CEO của Corning, ông Wendell Weeks, được Global Times dẫn lời: "Chắc chắn, chúng tôi có niềm tin vào sự phát triển của Trung Quốc. Chúng tôi đã đầu tư liên tục trong hàng chục năm qua tại Trung Quốc và sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới".
Trong khi đó, tập đoàn bán hàng trực tiếp Amway cũng đang theo dõi các tác động của thuế quan Mỹ, nhưng CEO Michael Nelson cho biết công ty vẫn tập trung vào tương lai của thị trường Trung Quốc.
![]() Cơn sốt AI đang thúc đẩy đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại châu Á, thiết lập kỷ lục vay vốn ở khu vực này. Tuy nhiên, thuế quan Mỹ và căng thẳng địa chính trị có thể làm gián đoạn tăng trưởng. |
![]() Các hãng xe quốc tế đang gấp rút vận chuyển ô tô đến Mỹ trước khi vòng thuế mới của ông Trump có hiệu lực vào tháng 4, gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. |
![]() Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng ứng phó với cú sốc thuế quan từ Mỹ khi căng thẳng thương mại leo thang. Trong bối cảnh FDI giảm mạnh, Bắc Kinh cũng đang tìm cách thu hút đầu tư và duy trì tăng trưởng kinh tế. |
![]() Các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng đồng USD suy yếu, phản ánh lo ngại về chính sách kinh tế Mỹ và dự báo cắt giảm lãi suất của Fed, làm lung lay vị thế của đồng bạc xanh. |