Ngày thứ Tư (18/9), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2022. Mặc dù được dự báo từ trước, nhà đầu tư toàn cầu vẫn đang chuẩn bị cho những tác động của việc này.
Các chuyên gia dự đoán rằng, các ngân hàng trung ương ở Đông Nam Á sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ ngay khi Fed thực hiện động thái quyết định lãi suất đầu tiên.
Theo Cựu Chủ tịch Fed New York, thị trường lao động chậm lại là một rủi ro lớn và vẫn có khả năng cao lãi suất sẽ được cắt giảm ở mức 0,5% vào cuộc họp tới.
Theo phóng viên của Financial Times tại Trung Quốc, Edward White, không ai có thể dự đoán được sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc trong kỷ nguyên xe điện (EV).
“Thế giới đang trải qua những thay đổi lớn, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thương mại quốc tế và đầu tư”.
Các vấn đề về kinh tế được chọn là chủ đề mở màn cho phiên tranh luận ngày thứ Ba. Giá cả leo thang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của rất nhiều người Mỹ.
Vào 21h ngày 10/9 giờ địa phương (8h sáng 11/9 giờ Việt Nam), bà Harris và ông Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, thu hút sự chú ý của công chúng.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã đề xuất việc thành lập một quỹ đầu tư quốc gia của Hoa Kỳ trong bài phát biểu về kinh tế của ông trước các giám đốc điều hành doanh nghiệp hôm thứ Năm (5/9).
Số liệu việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 142.000 việc làm trong tháng trước, trước đó con số này được điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 89.000 việc làm trong tháng 7.
Các nhà kinh tế cho rằng, Chính phủ Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng 5%. Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của nước này ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp nằm trong vùng thu hẹp.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của các bang đã giảm 5.000 xuống còn 227.000 trong tuần kết thúc vào ngày 31/8, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự đoán con số 230.000 đơn cho tuần vừa qua.
Quốc đảo này đặt mục tiêu nhập khẩu 6 gigawatt năng lượng sạch vào năm 2035. Singapore hiện đang thể hiện nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.