
Tập đoàn Aramco (Ả Rập Saudi) cho biết tình trạng gián đoạn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu do xung đột Trung Đông có thể kéo dài sang năm tới nếu eo biển Hormuz không sớm được nối lại hoạt động. Ông Amin Nasser, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn, cho biết thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu trong hai tháng qua kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2.
Dù Aramco đã chuyển một phần nguồn cung qua đường ống Đông – Tây ra Biển Đỏ nhằm tránh tuyến Hormuz, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn trong trạng thái căng thẳng. Theo ông Amin Nasser, nếu tuyến hàng hải chiến lược này không sớm mở lại, mức độ gián đoạn của thị trường sẽ tiếp tục gia tăng.
Phát biểu ngày 10/5 khi công bố kết quả kinh doanh quý I, ông Nasser cho biết nếu lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz được khôi phục ngay, thị trường dầu mỏ vẫn cần thêm vài tháng để tái cân bằng. Tuy nhiên, nếu hoạt động vận chuyển tiếp tục bị hạn chế thêm vài tuần, Aramco dự báo gián đoạn nguồn cung sẽ kéo dài và thị trường chỉ có thể trở lại trạng thái bình thường vào năm 2027.
Tuần trước, ông Wael Sawan, Giám đốc điều hành tập đoàn Shell, cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi nhận định thị trường đang thiếu hụt khoảng một tỷ thùng dầu.
Giá dầu tăng đã giúp Aramco ghi nhận lợi nhuận ròng quý I tăng 25%, đạt 33,6 tỷ USD. Công ty cho biết sản lượng bán dầu thô, nhiên liệu tinh chế và các sản phẩm hóa chất đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Ông Amin Nasser nhấn mạnh, mục tiêu của Aramco là duy trì nguồn cung năng lượng ngay cả khi hệ thống đang chịu áp lực.
Các nhà phân tích cho rằng lượng dầu và nhiên liệu máy bay dự trữ hiện nay đang tạo ra vùng đệm tạm thời, nhưng nguy cơ thiếu hụt trên diện rộng vẫn hiện hữu và có thể tác động đến thị trường toàn cầu.
Nhận định của Tổng Giám đốc Aramco Amin Nasser về eo biển Hormuz cho thấy rủi ro đối với thị trường dầu mỏ đang gia tăng. Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ ba, còn Mỹ và Iran hầu như chưa đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục lưu thông hàng hải.
Trong tuần qua, lực lượng Mỹ đang phong tỏa eo biển Hormuz đã xảy ra đụng độ với các tàu Iran. Tuy nhiên, cả hai phía đều cho rằng mức độ nghiêm trọng của các vụ việc này chưa đến mức làm phương hại đến thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, đã có kỳ vọng rằng eo biển Hormuz sẽ được mở lại trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc trong tuần này, song triển vọng đó hiện ngày càng trở nên mong manh.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm Chủ nhật (10/5) rằng Tehran đã gửi phản hồi đối với đề xuất bằng văn bản do Mỹ đưa ra, trong đó phác thảo một giải pháp khả thi nhằm chấm dứt chiến tranh, dù chưa công bố bất kỳ chi tiết cụ thể nào.
Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn chưa thể giải cứu khoảng 2.000 tàu cùng 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, tuyến đường vốn chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu toàn cầu. Theo phân tích của Viện Ngân hàng Mỹ, khối lượng vận chuyển hàng hóa trung bình mỗi ngày qua eo biển đã giảm gần 94% kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát.
Sau nhiều ngày đàm phán giữa giới chức Iran, Pakistan và Qatar, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã đi qua eo biển vào ngày 10/5. Đây là chuyến hàng LNG đầu tiên từ Qatar vượt qua tuyến đường này kể từ khi chiến tranh bùng phát.
Trong diễn biến liên quan, quân đội Anh cho biết một tàu chở hàng rời đã bốc cháy hôm Chủ nhật (10/5) sau khi bị trúng một vật thể lạ ngoài khơi Qatar. Không có thương vong được ghi nhận. Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, vụ việc xảy ra cách Doha khoảng 23 hải lý về phía đông bắc.
Hôm thứ Sáu (8/5), Mỹ đã tấn công hai tàu chở dầu của Iran với cáo buộc các tàu này tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa các cảng Iran. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của nước này sẽ vấp phải phản ứng dữ dội, bao gồm khả năng nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực hoặc tàu đối phương.
Theo Bloomberg, Ả Rập Saudi đang cắt giảm tới 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, cùng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq và Kuwait trong đợt thu hẹp sản lượng sâu hơn. Dù vậy, giá dầu Brent vẫn duy trì trên 100 USD/thùng, bất chấp tuyên bố của Trump rằng một thỏa thuận với Iran sắp được đạt tới.
Về phía Aramco, Tổng Giám đốc Amin Nasser từ chối công bố mức sản lượng, song cho biết trong cuộc họp qua điện thoại rằng tập đoàn hiện không sử dụng một số loại dầu nặng hơn.