Theo cuộc thăm dò của Financial Times (FT), đa số cử tri Mỹ cho rằng tình hình tài chính cá nhân của họ đã xấu đi dưới thời Tổng thống Donald Trump, qua đó phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với cách Nhà Trắng xử lý nền kinh tế và chi phí sinh hoạt.
Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 chỉ còn chưa đầy ba tháng, kết quả thăm dò toàn quốc do Focaldata thực hiện cho thấy hơn 53% cử tri đã đăng ký cho biết tình hình tài chính của họ đã đi xuống kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Đáng chú ý, gần 57% cử tri độc lập và gần 1/4 số cử tri tự nhận là đảng viên Cộng hòa cũng cho rằng tình hình tài chính cá nhân của họ trở nên tồi tệ hơn dưới thời tổng thống đương nhiệm.
Kết quả thăm dò cũng cho thấy cử tri hiện có xu hướng tin tưởng đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa trong việc xử lý lạm phát và chi phí sinh hoạt. Đảng Dân chủ đồng thời nhỉnh hơn trong các vấn đề việc làm và kinh tế - những lĩnh vực lâu nay vẫn được xem là thế mạnh truyền thống của đảng Cộng hòa.
![]() |
| Khảo sát của Financial Times thực hiện vào tuần đầu tháng 8, trong đó 64% trong tổng số người được khảo sát tin rằng tình hình kinh tế Mỹ đang đi sai hướng |
Những phát hiện này cho thấy thách thức lớn mà ông Trump và đảng Cộng hòa phải đối mặt trước thềm bầu cử tháng 11, trong bối cảnh công chúng ngày càng bất bình trước cuộc chiến tại Iran, yếu tố đã góp phần đẩy chi phí vay mượn, giá xăng dầu và hàng tiêu dùng tăng cao. Dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy giá cả tăng chậm hơn trong tháng 7 nhờ giá nhiên liệu giảm, nhưng mức lạm phát 3,4% vẫn cao hơn so với thời điểm ông Joe Biden chuyển giao Nhà Trắng cho ông Trump hồi năm ngoái.
Các số liệu riêng biệt công bố hôm 14/8 cho thấy tâm lý người tiêu dùng giảm mạnh xuống gần mức thấp kỷ lục, khi giá cả cao buộc nhiều người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu. Theo dữ liệu của chính phủ, tiền lương thực tế cũng giảm trong tháng trước.
Dù ông Trump không có tên trên lá phiếu vào tháng 11 tới về mặt thực tế, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được nhìn nhận như một cuộc trưng cầu dân ý đối với năng lực lãnh đạo của tổng thống đương nhiệm.
Gần 2/3 cử tri đã đăng ký cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi sai hướng, bao gồm hơn 2/3 cử tri độc lập và hơn 1/3 đảng viên Cộng hòa. Chỉ khoảng 1/4 cử tri được hỏi đánh giá nền kinh tế đang đi đúng hướng.
Cuộc thăm dò của FT cũng cho thấy 55% cử tri đã đăng ký không tán thành cách ông Trump thực hiện công việc trên cương vị tổng thống, trong đó có gần 20% đảng viên Cộng hòa. Một tín hiệu đáng lo ngại đối với Nhà Trắng là tỷ lệ ủng hộ ròng của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa - chênh lệch giữa tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ tổng thống - đã giảm 8 điểm phần trăm so với tháng trước.
![]() |
| Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sụt giảm đáng kể, theo khảo sát mới nhất của Financial Times |
Mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn khi xét riêng cách ông xử lý lạm phát và chi phí sinh hoạt. Trong nhóm cử tri đã đăng ký, 64% không ủng hộ, bao gồm gần 7/10 cử tri độc lập và khoảng 1/3 đảng viên Cộng hòa.
Những con số này đặc biệt bất lợi cho tổng thống, bởi cử tri liên tục xem lạm phát và chi phí sinh hoạt là những vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang đối mặt.
Trong nhiều tháng qua, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ đang có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, dù triển vọng kiểm soát Thượng viện Mỹ được đánh giá khó khăn hơn.
Khi được hỏi về khả năng bỏ phiếu trong tháng 11, cử tri đã đăng ký dành cho đảng Dân chủ lợi thế 5 điểm so với đảng Cộng hòa, với tỷ lệ 44% so với 39%.
Theo Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai, chính quyền Trump đang tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự về khả năng chi trả của tổng thống thông qua việc giảm giá thuốc, đồng thời đưa việc làm của người Mỹ trở lại trong nước và cắt giảm thuế. Cũng theo ông Kush Desai, nước Mỹ ghi nhận mức giảm lịch sử của tội phạm bạo lực trên toàn quốc và an ninh biên giới ở mức tốt nhất trong lịch sử.
Cuộc thăm dò của FT được Focaldata, một công ty nghiên cứu phi đảng phái có trụ sở tại London, thực hiện trực tuyến từ ngày 7-10/8. Khảo sát ghi nhận ý kiến của 1.913 cử tri đã đăng ký, với sai số cộng/trừ 2,9 điểm phần trăm.