Tại sao các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) phải chuẩn bị cho nền kinh tế xanh?

10:55 10/07/2024

Xu hướng toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp ở mọi quy mô chuyển đổi sang các hoạt động thân thiện với carbon, và các doanh nghiệp nhỏ đang yêu cầu nhiều khoản vay hơn để thích ứng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Năm 2024 được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ thiết lập vào năm 2023, Thái Lan đang chuẩn bị cho một loạt các năm oi bức phía trước trong khi đối mặt với nền kinh tế suy giảm.

Dù có những thách thức này, nền kinh tế xanh đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra những cơ hội chưa từng có cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Thái Lan để thay đổi và phát triển trong điều kiện thị trường mới.

Dữ liệu về khí thải rất quan trọng

Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của EU (CBAM) rất quan trọng đối với các SMEs Thái Lan, đặc biệt khi báo cáo khí thải trở thành bắt buộc từ năm ngoái đối với các công ty châu Âu nhập khẩu sản phẩm trong sáu ngành công nghiệp có lượng carbon cao: nhôm, xi măng, điện, phân bón, hydro, và sắt thép.

Đến cuối năm 2025, các nhà quản lý châu Âu có thể bao gồm thêm các sản phẩm khác, và đến năm 2026, các công ty bị ảnh hưởng sẽ cần bắt đầu trả thuế biên giới carbon dựa trên giá cấp phép của hệ thống giao dịch khí thải EU. Với EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thái Lan và các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau, tác động của CBAM sẽ rất sâu rộng đối với nền kinh tế Thái Lan.

Các SMEs Thái Lan có khoảng thời gian hai năm quan trọng để điều chỉnh với những thay đổi này, một bước quan trọng do sự tích hợp sâu của họ trong cả chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Sự thay đổi này được phản ánh bởi nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về xe điện (EVs), thúc đẩy chính phủ Thái Lan định vị chiến lược quốc gia như một trung tâm sản xuất cho một loạt các xe điện, bao gồm cả xe hành khách, xe tải, và xe buýt. Một cam kết đã được đưa ra quốc gia để các phương tiện không phát thải chiếm 30% tổng sản lượng xe vào năm 2030. Việc giới thiệu các ưu đãi thuế cho việc lắp ráp EV trong nước đã chứng minh rất có lợi.

Một số thương hiệu EV nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm Great Wall Motor, BYD, và Hozon New Energy Automobile, đang thiết lập các nhà máy địa phương. Đáng chú ý, Great Wall Motor đã bắt đầu sản xuất xe hành khách Ora Good Cat vào tháng 1 năm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô địa phương.

Một lĩnh vực khác đang phát triển nhanh chóng là bất động sản xanh. Theo một khảo sát gần đây của JLL Research, hơn 95% các người thuê bất động sản thương mại tại Ấn Độ, Malaysia, và Thái Lan mong muốn đạt được danh mục đầu tư xanh 100%. Tuy nhiên, nguồn cung hiện đang chậm, với chỉ hai feet vuông không gian carbon thấp đang được phát triển cho mỗi năm feet vuông nhu cầu.

Dẫn đầu trong Thái Lan là dự án One Bangkok, dự án phát triển bất động sản lớn nhất của khu vực tư nhân, đã đạt được chứng nhận LEED bạch kim, đặt ra một tiêu chuẩn cao cho thiết kế sinh thái toàn cầu. Ngoài ra, SENA Development đang tiên phong trong việc tích hợp các tấm pin mặt trời trên mái nhà và các cơ sở sạc xe điện trong các ngôi nhà dân dụng, thúc đẩy thị trường bất động sản xanh.

Ngoài các nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng và chuỗi cung ứng, các SMEs Thái Lan đang chuẩn bị để điều hướng các biện pháp tuân thủ trong nước ngày càng chặt chẽ khi chính phủ chuyển trọng tâm từ các ngành công nghiệp nâu sang đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải quốc tế.

Năm 2022, Thái Lan đã nộp Đóng góp Quyết định Quốc gia (NDC) thứ hai, cam kết cắt giảm khí nhà kính từ 30% đến 40% vào năm 2030, đạt được sự trung lập carbon vào năm 2050, với mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2065.

Các cuộc thảo luận đang tiến triển về dự luật biến đổi khí hậu đầu tiên của quốc gia. Nếu được ban hành, luật này sẽ yêu cầu các công ty báo cáo khí thải nhà kính của họ vào một cơ sở dữ liệu trung tâm. Dự luật cũng đề xuất giới thiệu ba công cụ kinh tế: một hệ thống giao dịch khí thải trong nước, một thuế carbon và việc tạo ra các tín chỉ carbon.

Một phát triển quy định quan trọng khác là Kế hoạch Năng lượng Quốc gia của Thái Lan, nhằm chuyển đổi sản xuất điện của quốc gia sang các nguồn tái tạo và loại bỏ dần việc sử dụng than. Tại COP28 năm ngoái, chính phủ đã cam kết tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hỗn hợp điện của mình lên 68% vào năm 2040, nhằm đạt 74% vào năm 2050.

Mệnh lệnh xanh

Sự gia tăng đáng chú ý trong các đơn xin vay vốn từ Quỹ SMEs Thái Lan cho các khoản vay khử carbon nhấn mạnh sự chuyển đổi hướng tới các hoạt động xanh hơn trong các SMEs. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi thị trường toàn cầu thay đổi nhanh chóng. Đối với các SMEs Thái Lan, việc thích ứng với các sáng kiến xanh này không chỉ là một lựa chọn mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và tồn tại lâu dài trước những thách thức khí hậu toàn cầu.

Các chủ doanh nghiệp có tầm nhìn xa sẽ nhận ra các cơ hội mà nền kinh tế xanh mang lại và thích nghi theo đó, đảm bảo rằng họ không bị bỏ lại phía sau trong một thế giới ngày càng có ý thức về môi trường.

 Quốc Anh/ Theo Amporn Supjindavong, Trưởng phòng Ngân hàng thương mại, UOB Thái Lan