Chỉ số S&P 500 và Nasdaq khép phiên thứ Hai (22/6) trong sắc đỏ, chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong đó có Alphabet, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ở chiều ngược lại, Dow Jones đóng cửa tăng điểm nhờ lực đỡ từ nhóm chăm sóc sức khỏe và công nghiệp.
![]() |
| Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ngập tràn sắc đỏ trong phiên đầu tuần |
Cổ phiếu SpaceX giảm 16,4%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất từ trước tới nay và tạo áp lực lớn lên Nasdaq Composite. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn giao dịch cao hơn mức giá IPO 135 USD/cổ phiếu. Công ty do Elon Musk dẫn dắt phát hành trái phiếu lần đầu tiên vào thứ Hai và cho biết lượng tiền mặt cùng các khoản tương đương tiền đạt khoảng 100,8 tỷ USD tính đến ngày 19/6.
Sự lạc quan đối với trí tuệ nhân tạo đã góp phần nâng đỡ đà tăng gần đây của Phố Wall. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngày càng nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về quy mô chi tiêu lớn cho việc mở rộng hạ tầng của các doanh nghiệp điện toán đám mây. Cổ phiếu Alphabet giảm 5%, trong khi Meta, Amazon và Microsoft giảm từ 2,3% đến 4,7%.
“Đây là lĩnh vực chịu tác động rất lớn bởi tâm lý thị trường và nhóm cổ phiếu này thường có xu hướng biến động cùng chiều theo từng phiên”, ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại US Bank, nhận định. “Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, một số nền tảng cơ bản mạnh nhất vẫn nằm ở lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Điều này bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn cũng như nhiều mắt xích trong chuỗi xây dựng hạ tầng này”.
Phép thử tiếp theo đối với đà tăng của thị trường sẽ là báo cáo kết quả kinh doanh quý của Micron Technology công bố vào thứ Tư (24/6). Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ này đã tăng gần 300% từ đầu năm.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 7 nhóm đóng cửa tăng điểm, dẫn đầu là bất động sản và năng lượng. Nhóm dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất, mất 3,8%.
Kết phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 148,01 điểm, tương đương 0,29%, lên 51.712,71 điểm; S&P 500 giảm 27,79 điểm, tương đương 0,37%, xuống 7.472,79 điểm; Nasdaq Composite giảm 351,33 điểm, tương đương 1,32%, còn 26.166,60 điểm.
Giá dầu đi xuống sau khi Washington và Tehran thống nhất lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Các quan chức Mỹ và Iran cho biết hai bên đã đạt được “tiến triển lớn” trong vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, kết thúc vào rạng sáng thứ Hai, dù căng thẳng vẫn còn liên quan đến vấn đề Lebanon và eo biển Hormuz.
“Giá năng lượng giảm chắc chắn là chất xúc tác tích cực cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp”, ông Northey cho hay. “Ở chiều ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch mới Kevin Warsh đang phát đi tín hiệu rất cứng rắn, khiến thị trường tin rằng ưu tiên trước mắt sẽ là ổn định giá cả”. Theo ông, quan điểm này của Fed đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, qua đó tạo sức ép lên thị trường cổ phiếu.
Tâm điểm chú ý trong tuần này là dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào ngày 25/5 tới, thước đo lạm phát cốt lõi được Fed ưu tiên theo dõi. Một kết quả cao hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, sau khi ông Warsh nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế lạm phát tại cuộc họp tuần trước.
Hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, theo dữ liệu của LSEG. Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh, Apogee Therapeutics vọt 46,7% sau khi AbbVie thông báo kế hoạch mua lại công ty công nghệ sinh học này với giá 10,9 tỷ USD bằng tiền mặt. Cổ phiếu AbbVie tăng 6,2%.
Tính chung, trên sàn NYSE, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 1,32:1. Có 345 mã lập đỉnh mới và 200 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, 2.078 cổ phiếu tăng và 2.773 cổ phiếu giảm, với tỷ lệ mã giảm/mã tăng là 1,33:1. S&P 500 ghi nhận 29 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 33 mã chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 144 mã lập đỉnh mới và 186 mã chạm đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn của Mỹ đạt 22,97 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 22,12 tỷ cổ phiếu/phiên trong 20 phiên gần đây.