![]() |
| Pháp dựng thêm “hàng rào” kỹ thuật với thực phẩm nhập khẩu, nông sản Việt đối mặt yêu cầu khắt khe hơn |
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Pháp, Hội đồng Nhà nước Pháp vừa xác nhận tính hợp pháp của biện pháp do Chính phủ Pháp ban hành liên quan đến việc đình chỉ nhập khẩu, đưa vào lãnh thổ và lưu thông một số thực phẩm có nguồn gốc ngoài Liên minh châu Âu (EU) nếu phát hiện dư lượng định lượng được của các hoạt chất bảo vệ thực vật đã bị cấm sử dụng tại EU.
Động thái này được đánh giá là bước đi mới trong quá trình tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường của Pháp, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét tại châu Âu trong việc nâng cao các tiêu chuẩn đối với thực phẩm nhập khẩu.
Theo quy định, biện pháp không áp dụng đại trà đối với toàn bộ nông sản mà được triển khai theo danh mục cụ thể giữa từng nhóm sản phẩm và hoạt chất bị kiểm soát. Các hoạt chất thuộc diện cấm gồm carbendazim, benomyl, glufosinate, thiophanate-methyl và mancozeb.
Danh mục sản phẩm chịu tác động khá rộng, bao gồm nhiều loại trái cây, rau củ và ngũ cốc như xoài, đu đủ, cà chua, đậu bắp, khoai tây, ớt, các loại dưa, đậu tương, lúa mì, lúa mạch và yến mạch.
Mặc dù đây là quy định riêng của Pháp, song giới chuyên gia nhận định biện pháp này phản ánh sự chuyển dịch trong cách tiếp cận quản lý của EU. Thay vì chỉ tập trung kiểm soát theo ngưỡng dư lượng tối đa cho phép, các cơ quan quản lý ngày càng chú trọng đến yếu tố an toàn toàn diện, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng.
Theo quy định mới, doanh nghiệp nhập khẩu phải thực hiện quy trình thẩm tra nghiêm ngặt hơn, bao gồm thu thập thông tin về nguồn gốc hàng hóa, đánh giá nguy cơ sử dụng các hoạt chất bị cấm trong quá trình sản xuất và, trong trường hợp cần thiết, phải tiến hành phân tích để chứng minh sản phẩm không chứa dư lượng định lượng được của các hoạt chất này.
Đáng chú ý, động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu (RASFF) tiếp tục ghi nhận một số thông báo liên quan đến nông sản Việt Nam trong tháng 5/2026. Trong đó, một số lô thanh long và dưa chuột đã bị cảnh báo do phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt yêu cầu.
Những cảnh báo này cho thấy rủi ro tuân thủ tại thị trường EU vẫn hiện hữu đối với nông sản Việt Nam, đặc biệt là các nhóm hàng trái cây nhiệt đới, rau củ tươi và sản phẩm có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi sản xuất.
Đánh giá về tác động của chính sách mới, Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho rằng đây là tín hiệu cảnh báo sớm để doanh nghiệp xuất khẩu chủ động thích ứng với những thay đổi trong môi trường thương mại quốc tế.
Theo khuyến nghị của cơ quan này, việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ở khâu xuất khẩu cuối cùng là chưa đủ. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ vùng nguyên liệu, quản lý vật tư đầu vào, ghi chép nhật ký canh tác, duy trì mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc và kết quả kiểm nghiệm trước khi đưa hàng ra thị trường.
Trong bối cảnh các thị trường phát triển ngày càng nâng cao tiêu chuẩn nhập khẩu, năng lực tuân thủ không còn là lợi thế cạnh tranh mà đang trở thành điều kiện tiên quyết để nông sản Việt Nam duy trì chỗ đứng và mở rộng thị phần tại EU. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy đáp ứng quy định sang chủ động xây dựng chuỗi sản xuất minh bạch, bền vững và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế ngày càng khắt khe.