Chứng khoán Mỹ đồng loạt điều chỉnh mạnh trong phiên thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược rằng bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ là nâng lãi suất sau những tín hiệu cứng rắn từ tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
![]() |
| Những điều chỉnh mới nhất về lãi suất của Fed làm chứng khoán Mỹ chao đảo trong phiên 17/6 |
Fed giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo, nhưng loạt dự báo hàng quý mới cho thấy 9 quan chức ngân hàng trung ương vẫn nghiêng về khả năng có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm 2026 để ứng phó áp lực lạm phát. Đáng chú ý, thông điệp chính sách lần này đã loại bỏ ngôn ngữ từng phát đi tín hiệu có thể giảm lãi suất trong năm nay.
Trong cuộc họp đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Warsh nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ ưu tiên mục tiêu ổn định giá cả. Khác với thông lệ của các đời lãnh đạo trước, ông không công bố dự báo lộ trình lãi suất như một phần của báo cáo hàng quý.
Trước cuộc họp, giới phân tích gần như đồng thuận rằng Fed sẽ giữ lãi suất trong vùng 3,50%-3,75%, trong bối cảnh cơ quan này phải cân nhắc rủi ro lạm phát từ đà tăng của giá dầu giữa căng thẳng chiến sự với Iran. Tuy nhiên, ngay sau quyết định chính sách, dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường hợp đồng tương lai đã nghiêng mạnh hơn về kịch bản Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 9. Xác suất cho khả năng lãi suất được giữ nguyên đến cuối năm giảm còn khoảng 13%, từ mức 40% của phiên trước đó.
Theo Michael James, Giám đốc điều hành kiêm nhà giao dịch cổ phiếu tại Rosenblatt Securities, cả tuyên bố chính sách lẫn phần trao đổi của ông Warsh tại họp báo đều mang màu sắc “diều hâu” rõ nét. Ông cho rằng điểm then chốt nằm ở việc Fed nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát về tầm kiểm soát và bảo vệ ổn định giá cả.
Ông Warsh cũng đề cập tới một “chương mới” của Fed, đồng thời công bố một dự án rà soát toàn diện đối với các khía cạnh quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách. Theo ông, thị trường nên định giá tài sản dựa trên cách hiểu của chính mình về dữ liệu kinh tế, thay vì cố gắng đoán định suy nghĩ của các quan chức ngân hàng trung ương.
Kết phiên, chỉ số Dow Jones mất 507,12 điểm, tương đương 0,98%, xuống 51.492,55 điểm, chấm dứt chuỗi hai phiên liên tiếp lập đỉnh đóng cửa. S&P 500 giảm 91,25 điểm, tương đương 1,21%, còn 7.420,10 điểm, trong khi Nasdaq Composite lùi 354,69 điểm, tương đương 1,34%, về 26.021,66 điểm.
Toàn bộ 11 nhóm ngành chính của S&P 500 đều khép phiên trong sắc đỏ. Dịch vụ truyền thông là nhóm giảm mạnh nhất với mức mất gần 3%, trong khi công nghiệp là nhóm chịu tác động nhẹ nhất khi chỉ lùi 0,1%. Nhóm ngân hàng khu vực cũng giao dịch kém tích cực hơn các ngân hàng quy mô lớn: chỉ số ngân hàng khu vực KBW giảm 1,8%, mạnh hơn đáng kể so với mức giảm 0,2% của chỉ số ngân hàng thuộc S&P 500.
Ông James lưu ý, các ngân hàng khu vực thường nhạy cảm hơn với môi trường lãi suất cao. Ông cũng nhấn mạnh mức giảm 2,3% của quỹ ETF theo dõi nhóm cổ phiếu xây dựng nhà ở, cho rằng chi phí vốn tăng cao tiếp tục tạo áp lực lên thị trường bất động sản dân cư.
Trong khi đó, chỉ số biến động Cboe tăng 2 điểm lên 18,44, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong bốn phiên gần đây.
Diễn biến thị trường trước cuộc họp của Fed nhìn chung khá thận trọng. Trong các ngày từ 11-15/6, các chỉ số chủ chốt của Phố Wall đã tăng mạnh nhờ giá dầu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, giá dầu nhích tăng trở lại trong phiên ngày 17/6 sau khi ông Trump cho biết thỏa thuận này chưa phải phương án cuối cùng và nguy cơ xung đột tái phát vẫn còn nếu các điều kiện không được đáp ứng.
Ở chiều dữ liệu kinh tế, doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo, phản ánh sức mua của hộ gia đình vẫn khá bền bỉ, đặc biệt ở nhóm ô tô và phương tiện vận tải, bất chấp giá xăng leo thang.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, SpaceX của Elon Musk giảm 4,9%, đánh dấu phiên đi xuống đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo này chào sàn vào cuối tuần trước.
CME Group giảm 3,5% sau khi đơn vị vận hành sàn giao dịch này cho biết Tổng giám đốc Terry Duffy sẽ rời vị trí điều hành từ ngày 1/3 để chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành.
Trong khi đó, Allbirds bật tăng 39% sau khi nhà sản xuất giày dép này tái định vị theo hướng trở thành công ty trí tuệ nhân tạo với tên gọi mới Smartbird, đồng thời bổ nhiệm Nadia Carlsten, cựu lãnh đạo của Amazon, vào vị trí Tổng giám đốc. Trên sàn NYSE, số mã giảm áp đảo số mã tăng với tỷ lệ 2,62/1; có 282 cổ phiếu lập đỉnh mới trong 52 tuần và 131 cổ phiếu rơi xuống đáy mới. Trên sàn Nasdaq, 1.778 cổ phiếu tăng giá, trong khi 3.131 cổ phiếu giảm, tương ứng tỷ lệ bên giảm chiếm ưu thế 1,76/1.
Riêng trong rổ S&P 500, có 27 mã lập đỉnh 52 tuần mới và 18 mã chạm đáy mới. Với Nasdaq Composite, con số tương ứng là 86 mã đạt đỉnh mới và 117 mã xuống mức thấp mới.
Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 23,66 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 21,07 tỷ cổ phiếu ghi nhận trong 20 phiên gần nhất.