![]() |
| Thượng nghị sĩ Australia Pauline Hanson, người đứng đầu đảng One Nation |
Đảng One Nation của Australia ngày 5/6 đã làm rõ đề xuất buộc một số chủ sở hữu nước ngoài bán bất động sản nhà ở trong vòng hai năm, nếu không có thể bị nhà nước thu hồi theo chính sách nhà ở mới của đảng này. Lãnh đạo đảng, Thượng nghị sĩ Pauline Hanson, cho biết biện pháp trên áp dụng với người mang thị thực tạm thời và công dân nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài, không áp dụng với thường trú nhân.
Trong tuyên bố công bố cùng ngày, Thượng nghị sĩ Sean Bell, đại diện bang New South Wales, nói chính sách nhắm tới các chủ sở hữu nhà ở là người nước ngoài không có tư cách thường trú tại Australia. One Nation cũng đề xuất cấm sinh viên quốc tế, người không phải thường trú nhân và người không mang quốc tịch Australia mua bất động sản nhà ở trong tương lai.
Theo One Nation, các chủ sở hữu thuộc diện bị áp dụng sẽ có hai năm để chuyển nhượng tài sản. Nếu không tuân thủ, tài sản có thể bị thu hồi theo cơ chế mà đảng này cho biết sẽ dựa trên khuôn khổ pháp lý hiện hành về đầu tư nước ngoài.
Ông Bell cho biết đề xuất sẽ mở rộng các hạn chế hiện có trong Đạo luật Mua lại và Tiếp quản Nước ngoài 1975 sang toàn bộ nhà ở dân cư. Theo giải thích của ông, người không chấp hành lệnh bán tài sản có thể đối mặt các khoản phạt tương đương gấp đôi phần lãi vốn, hoặc 50% giá mua hay giá trị thị trường của tài sản, tùy mức nào cao hơn.
Đề xuất này được làm rõ sau khi một số phát biểu của các thành viên One Nation gây ra nhầm lẫn về phạm vi áp dụng. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 4/6, Hạ nghị sĩ Barnaby Joyce ban đầu nói chính sách có thể áp dụng cả với thường trú nhân, trước khi đính chính rằng nhóm này không thuộc diện phải bán nhà.
Trong các cuộc phỏng vấn phát thanh sáng 5/6, ông Bell không đưa ra được câu trả lời cụ thể về quy trình xử lý nếu chủ sở hữu không bán tài sản sau thời hạn hai năm. Việc này tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về tính khả thi và cơ chế thực thi của chính sách.