Morocco đang đẩy nhanh kế hoạch nâng công suất lưu trú thêm 60.000 giường khách sạn, tương đương khoảng 1/5 tổng số giường hiện nay, trước thời điểm nước này cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đăng cai FIFA World Cup 2030. Quốc gia Bắc Phi này đang tận dụng sức hút gia tăng sau kỳ tích của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022, khi Morocco trở thành đại diện châu Phi và Arab đầu tiên góp mặt ở bán kết.
Theo giới chức Morocco, hiệu ứng bóng đá không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn được kỳ vọng tạo động lực dài hạn cho ngành du lịch – lĩnh vực đang tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và đóng góp khoảng 7% GDP.
![]() |
| Bên cạnh tận dụng và phát huy những lợi thế sẵn có về văn hoá và du lịch, Morroco đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ FIFA World Cup 2030 |
Bộ trưởng Du lịch Fatim-Zahra Ammor cho rằng FIFA World Cup 2030 được Morocco xem là chất xúc tác cho phát triển, thay vì chỉ là một mục tiêu tự thân. Chính phủ Morocco dự kiến đầu tư hơn 190 tỷ dirham, tương đương khoảng 20 tỷ USD, để xây dựng và nâng cấp hệ thống đường sắt, đường bộ, sân bay, sân vận động cùng hạ tầng đô thị trước thềm giải đấu.
Hiện số trận đấu cụ thể do từng nước đăng cai vẫn chưa được công bố. Morocco là một trong ba đồng chủ nhà chính của giải, bên cạnh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Theo số liệu chính thức, trong bốn năm qua, Morocco đã bổ sung khoảng 45.000 giường khách sạn, đưa tổng công suất lưu trú hiện nay lên hơn 300.000 giường. Năm ngoái, nước này đón gần 20 triệu lượt khách quốc tế, qua đó trở thành điểm đến được ghé thăm nhiều nhất châu Phi. Mục tiêu của Rabat là thu hút 26 triệu lượt khách vào năm 2030. Ngân hàng trung ương Morocco, dự báo doanh thu du lịch có thể đạt mức kỷ lục 161 tỷ dirham vào năm 2027, tăng so với 138 tỷ dirham trong năm 2025.
Việc mở thêm các tuyến bay từ châu Âu thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Theo bà Ammor, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ tập trung vào việc thu hút thêm du khách từ Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông thông qua cải thiện kết nối hàng không.
Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Marrakech và Agadir, Morocco cũng đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian phát triển sang những đô thị giàu tiềm năng khác.
Một trong những trọng tâm là biến thủ đô Rabat – nơi sở hữu các di tích lịch sử, bảo tàng và cơ sở thể thao lâu đời – thành trung tâm của các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch kinh doanh. Bà Ammor nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư nhằm tạo ra giá trị bền vững cho ngành du lịch Morocco.
Với FIFA World Cup 2030, Morocco không chỉ đứng trước cơ hội quảng bá hình ảnh trên bản đồ du lịch toàn cầu, mà còn tham gia một kỳ World Cup đặc biệt chưa từng có: giải đấu kỷ niệm 100 năm ngày ra đời sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, lần đầu tiên trải rộng trên ba châu lục và sáu quốc gia. Theo FIFA, phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra tại Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong khi Uruguay, Argentina và Paraguay tổ chức ba trận mang tính kỷ niệm ở Nam Mỹ – nơi World Cup lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930.