Chỉ số S&P 500 giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/7), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã “kết thúc”. Diễn biến này làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường, trong khi đà tăng của nhóm cổ phiếu chip, dẫn đầu là Broadcom, tiếp tục hỗ trợ Nasdaq.
![]() |
| S&P 500 giảm điểm sau phát biểu cứng rắn của ông Trump về Iran |
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cho biết ông không còn quan tâm đến việc đàm phán thêm với Iran, đồng thời cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công ngay trong đêm thứ Tư.
Những phát biểu trên đánh dấu bước lùi mới trong tiến trình đàm phán vốn liên tục dao động giữa nguy cơ leo thang quân sự và kỳ vọng ngoại giao. Các tín hiệu trái chiều về triển vọng hòa bình khiến giới đầu tư nhiều lần rơi vào trạng thái bất ngờ.
Theo ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management ở Seattle, yếu tố thời gian sẽ đóng vai trò then chốt đối với diễn biến của cuộc xung đột. Ông cho rằng nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị thiệt hại, thị trường có thể phải phản ứng mạnh hơn trước nguy cơ Iran trả đũa.
Ở nhóm công nghệ vốn hóa lớn, SpaceX giảm 0,8%, xuống 148,38 USD/cổ phiếu, mức đóng cửa thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp vệ tinh và tên lửa này ra mắt trên Phố Wall ngày 12/6. Microsoft và Alphabet cùng giảm hơn 1%, trong khi Meta Platforms mất 2%. Ở chiều ngược lại, Broadcom tăng 4,8%, góp phần giữ Nasdaq trong vùng tăng điểm, sau khi Apple cho biết có kế hoạch chi hơn 30 tỷ USD trong khuôn khổ thỏa thuận cung ứng chip được công bố hồi đầu tuần với nhà sản xuất chip này.
Theo ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth, việc Apple công bố sử dụng thiết bị của một doanh nghiệp thường được xem là tín hiệu tích cực, nhất là khi hệ sinh thái Apple hiện có khoảng 2,5 tỷ thiết bị đang được người dùng trên toàn cầu sử dụng.
Cổ phiếu Nvidia tăng 3,65% sau khi trang The Information đưa tin Trung Quốc dự kiến cho phép một số doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong nước mua số lượng hạn chế chip H200 của Nvidia.
Kết phiên, S&P 500 giảm 0,28%, xuống 7.482,71 điểm. Nasdaq tăng 0,20%, lên 25.870,65 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 1,09%, xuống 52.348,39 điểm. Chỉ số nhóm cổ phiếu chip PHLX tăng 2,23%.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 9 nhóm giảm điểm. Nhóm công nghiệp dẫn đầu đà giảm với mức mất 3,41%, tiếp theo là nhóm vật liệu, giảm 2,45%.
Trên các thị trường liên quan, giá dầu tăng mạnh sau phát biểu của ông Trump, trong đó dầu Brent kỳ hạn tăng 5,2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi lên khi làn sóng bán tháo lan sang thị trường trái phiếu. Đà tăng trở lại của giá dầu có thể khơi dậy lo ngại lạm phát, qua đó khiến lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên phức tạp hơn.
Diễn biến leo thang mới nhất tại Trung Đông được cho là có thể làm suy yếu đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 vẫn tăng khoảng 9%, bất chấp các nhịp điều chỉnh mạnh sau khi xung đột bùng phát.
Áp lực từ giá dầu cũng lan sang nhóm cổ phiếu du lịch, vốn nhạy cảm với biến động chi phí năng lượng. United Airlines và Delta Air Lines đều giảm hơn 1%, trong khi Carnival mất 3,9% và Norwegian Cruise Line giảm 1,9%.
Ở góc độ vĩ mô, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong ngày 8/7 vừa qua tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống 3%, đồng thời cảnh báo các rủi ro kéo dài từ chiến tranh ở Trung Đông. Cùng ngày, biên bản cuộc họp tháng trước của Fed cho thấy lo ngại về lạm phát gia tăng trong nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ, trong bối cảnh các quan chức hướng tới một tuyên bố chính sách đơn giản hơn dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi trên S&P 500, số cổ phiếu giảm giá áp đảo số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 3,5:1. Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức tương đối thấp, với 17,8 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, so với mức bình quân 23 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.