Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên tối Chủ nhật (5/7), sau tuần tăng mạnh trên Phố Wall giúp chỉ số Dow Jones Industrial Average lập mức cao kỷ lục.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên tối 5/7 |
Theo đó, các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue-chip giảm 28 điểm, tương đương 0,1%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,4% và hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 1,3%.
Tại châu Á - Thái Bình Dương, thị trường được dự báo giao dịch phân hóa trong phiên thứ Hai (6/7), trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại các chiến lược liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào cuối tuần này.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 gần như đi ngang khi mở cửa, còn Topix tăng 0,2%. Ở Hàn Quốc, Kospi tăng 0,61%, trong khi Kosdaq, chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, giảm 1%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia mất 0,23%.
Trên thị trường tiền tệ, đồng yên Nhật giao dịch ở mức 161,54 yên đổi 1 USD, sau khi suy yếu xuống vùng thấp nhất 40 năm so với đồng bạc xanh trong tuần trước. Đồng won Hàn Quốc giảm khoảng 0,25%, xuống 1.532,82 won/USD, sau khi đồng tiền này bắt đầu được giao dịch 24 giờ.
Tại Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giao dịch quanh 23.253 điểm, thấp hơn mức đóng cửa trước đó là 23.350,03 điểm.
Trong tuần trước, Dow Jones tăng gần 2%, tiến sát mốc 53.000 điểm - ngưỡng mà chỉ số này chưa từng chạm tới. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt tăng 1,8% và 2,1%.
Đà tăng của thị trường diễn ra trong bối cảnh nhóm bán dẫn - động lực chính của chứng khoán Mỹ từ đầu năm - có dấu hiệu chững lại. Nhà đầu tư đã giảm tỷ trọng ở các nhà sản xuất chip và chuyển dòng tiền sang các lĩnh vực khác. Quỹ ETF VanEck Semiconductor (SMH) giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.
“Sự mở rộng của xu hướng luân chuyển ngành là tín hiệu rất tích cực, khi các nhóm tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp đều đóng cửa tuần ở mức cao kỷ lục mới, qua đó bù đắp nhiều hơn mức điều chỉnh của nhóm bán dẫn”, ông Mark Newton, Giám đốc Chiến lược kỹ thuật tại Fundstrat, nhận định. Theo ông Newton, dù sự suy yếu của nhóm bán dẫn là trở ngại ngắn hạn và có thể khiến nhà đầu tư ưu tiên các nhóm ngành khác trong lúc nhóm này ổn định trở lại, diễn biến đó không làm thay đổi xu hướng của các chỉ số chung.
Ông Newton dự báo S&P 500 có thể đạt 8.000 điểm vào giữa tháng 8. Chỉ số chuẩn này kết thúc tuần trước ở mức 7.483,24 điểm, thấp hơn khoảng 7% so với mốc dự báo.
Trong tuần này, giới giao dịch sẽ tập trung vào Fed, khi biên bản cuộc họp tháng 6 - cuộc họp đầu tiên do Chủ tịch mới Kevin Warsh chủ trì - dự kiến được công bố vào thứ Tư (8/7).