Chỉ số S&P 500 và Nasdaq khép lại phiên giao dịch ngày 6/7 trong sắc xanh, khi nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp bán dẫn, tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ mùa báo cáo lợi nhuận quý II.
![]() |
| Cổ phiếu công nghệ kéo chứng khoán Mỹ đi lên |
Cổ phiếu Broadcom tăng 3,7% sau khi nhà sản xuất chip này và Apple đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2031 nhằm phát triển và cung cấp một loạt chip tùy chỉnh.
Chỉ số công nghệ thông tin thuộc S&P 500 tăng 1,3%, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 2,2% sau hai phiên giảm liên tiếp.
“Đây là một thị trường đang khiến nhiều nhà đầu tư bị bỏ lại phía sau. Nếu không nắm giữ một số cổ phiếu công nghệ nhất định, đặc biệt là nhóm bán dẫn, về cơ bản nhà đầu tư đã bỏ lỡ phần lớn nhịp tăng”, ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management tại Tulsa, Oklahoma nhận định. Theo ông, đà tăng hiện nay khá mong manh và rủi ro vẫn hiện hữu, nhất là trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.
Tận dụng nhu cầu lớn đối với các cổ phiếu chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo, SK Hynix của Hàn Quốc dự kiến ra mắt trên sàn Nasdaq vào cuối tuần này.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Microsoft giảm gần 1% sau khi tập đoàn công nghệ này cho biết sẽ cắt giảm khoảng 2,1% lực lượng lao động, tương đương khoảng 4.800 việc làm.
“Điều thị trường đang phản ánh là Microsoft khó có thể cùng lúc duy trì quy mô đầu tư vốn lớn mà chưa cho thấy hiệu quả sinh lời rõ ràng. Vì vậy, việc cắt giảm nhân sự thay vì giảm chi tiêu vốn được nhìn nhận là tín hiệu kém tích cực”, ông Thomas Hayes, Chủ tịch Great Hill Capital LLC, cho biết.
Về dữ liệu kinh tế, Viện Quản lý Cung ứng cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng khu vực phi sản xuất giảm nhẹ xuống 54,0 điểm trong tháng trước, phù hợp với dự báo của thị trường.
Cổ phiếu SpaceX giảm 1%, với hơn 26 tỷ USD giá trị cổ phiếu được giao dịch, phần lớn diễn ra trong những giây cuối phiên. Doanh nghiệp tên lửa và trí tuệ nhân tạo của Elon Musk dự kiến gia nhập chỉ số Nasdaq 100 vào ngày thứ Ba.
Kết phiên, S&P 500 tăng 0,72%, lên 7.537,43 điểm. Nasdaq tăng 1,12%, lên 26.121,16 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 0,29%, đạt 53.055,91 điểm. Dù S&P 500 đi lên, số cổ phiếu giảm giá trong chỉ số này vẫn nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, với tỷ lệ 1,3 cổ phiếu giảm trên 1 cổ phiếu tăng. Sau phiên tăng điểm ngày 6/7, S&P 500 đã tăng khoảng 10% kể từ đầu năm 2026, song vẫn thấp hơn khoảng 1% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập ngày 2/6.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn của Mỹ chuẩn bị bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II, kỳ vọng của nhà đầu tư đang ở mức cao.
Theo LSEG I/B/E/S, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 trong quý II tăng tổng cộng 24% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lợi nhuận nhóm công nghệ được dự báo tăng khoảng 65%.
Delta Air Lines và PepsiCo dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.
Sau báo cáo việc làm thấp hơn dự kiến trong tuần trước, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 29/7 là 25%, theo công cụ FedWatch của CME.
Kỳ vọng về lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn gia tăng sau cuộc họp tháng trước của Fed, cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của Chủ tịch mới Kevin Warsh. Biên bản cuộc họp dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư (8/7).
Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết hôm 6/7 rằng định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai có thể là một “công cụ có giá trị” nhằm đẩy nhanh tác động của chính sách trong những trường hợp phù hợp, nhưng cũng có thể trở nên bất lợi nếu được sử dụng thiếu linh hoạt.
Cổ phiếu O’Reilly Automotive giảm 6,7% sau khi Bloomberg News đưa tin nhà bán lẻ phụ tùng ô tô này đã đề xuất mua lại Genuine Parts bằng tiền mặt. Cổ phiếu Genuine Parts giảm khoảng 3%.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức tương đối thấp, với 16,8 tỷ cổ phiếu được sang tay, so với mức bình quân 23,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.