Theo kết quả thăm dò mới của Financial Times, đa số cử tri Mỹ cho rằng cuộc chiến do Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Iran không tương xứng với cái giá phải trả, qua đó cho thấy tác động ngày càng rõ của xung đột Trung Đông đối với tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa.
![]() |
| Chiến sự Iran đang tạo áp lực lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới |
Nhà Trắng đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn khoản chi tiêu liên bang bổ sung trị giá 67 tỷ USD nhằm trang trải chi phí chiến sự phát sinh đến nay. Cuộc thăm dò toàn quốc do Focaldata thực hiện trong tuần trước cho thấy 58% cử tri đã đăng ký nhận định cuộc chiến “không đáng” với những tổn thất và chi phí mà Mỹ phải gánh chịu.
Đáng chú ý, 44% cử tri cho rằng cuộc chiến khiến Mỹ ở vị thế yếu hơn trong quan hệ với Iran, trong khi 31% đánh giá cuộc xung đột giúp Washington có vị thế mạnh hơn.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khảo sát của Financial Times cũng ghi nhận 53% cử tri cho rằng Mỹ nên tiếp tục là thành viên của liên minh quân sự này, so với 23% ủng hộ việc Washington rút khỏi NATO. Trong nhiều năm qua, ông Trump nhiều lần để ngỏ khả năng rời liên minh quân sự trên. Hồi đầu năm nay, ông gọi liên minh này là “con hổ giấy”, đồng thời chỉ trích các đồng minh châu Âu không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times tuần trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra lập luận kinh tế nhằm thuyết phục ông Trump duy trì cam kết với liên minh. Theo ông Rutte, nỗ lực tái vũ trang của châu Âu đang góp phần duy trì 195.000 việc làm trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ thông qua các đơn đặt hàng vũ khí trị giá 300 tỷ USD.
Còn bốn tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, thời điểm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ được đưa ra tranh quyết, cuộc thăm dò của Financial Times diễn ra trong bối cảnh chính trị nhạy cảm đối với Tổng thống Trump.
Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran hiện vẫn được duy trì, song ông Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gia tăng trong nước, kể cả từ một số thành viên đảng Cộng hòa, liên quan cách thức ông xử lý cuộc xung đột tại Trung Đông.
Tháng trước, Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn trong 60 ngày, kèm theo một số nhượng bộ dành cho chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran. Diễn biến này đã gây bất bình trong nội bộ đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, giao tranh nhanh chóng tái diễn với hàng loạt vụ tấn công đáp trả qua lại, làm căng thẳng khu vực bùng phát trở lại, trước khi hai bên nhất trí vào cuối tuần trước về việc tạm dừng giao tranh và tiến hành thêm các cuộc đàm phán. Kết quả thăm dò của Financial Times cho thấy cử tri Mỹ nhìn chung hoài nghi về cái gọi là bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Khoảng 66% cho rằng văn kiện này sẽ không tạo ra, hoặc chỉ tạo ra rất ít tác động đối với hòa bình và ổn định tại Trung Đông; thậm chí có thể làm gia tăng bất ổn và khiến xung đột dễ xảy ra hơn. Chỉ khoảng 20% cử tri tin rằng thỏa thuận sẽ dẫn tới hòa bình.
Khảo sát cũng cho thấy cuộc xung đột, vốn góp phần đẩy giá xăng và một số mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh trong năm nay, tiếp tục gây sức ép lên tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump.
Chỉ 36% cử tri cho biết họ tán thành cách ông Trump điều hành trên cương vị tổng thống, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong nhóm cử tri độc lập, mức giảm mạnh hơn, khi tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 21%, thấp hơn 8 điểm phần trăm so với một tháng trước.
Cuộc thăm dò đồng thời cho thấy đảng Dân chủ đang có vị thế thuận lợi hơn khi bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Khi được hỏi sẽ ủng hộ ứng cử viên của đảng nào vào Quốc hội, 44% cử tri lựa chọn đảng Dân chủ, trong khi 38% ủng hộ đảng Cộng hòa, tương đương lợi thế 6 điểm phần trăm cho phe Dân chủ.
Một tháng trước, lợi thế của đảng Dân chủ chỉ ở mức 4 điểm phần trăm.
Dù vậy, kết quả khảo sát cũng đem lại một số tín hiệu tích cực cho đảng Cộng hòa. Khi được yêu cầu đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10 về khả năng đi bỏ phiếu vào tháng 11, 3/4 số người tự nhận là cử tri Cộng hòa chấm từ 8 điểm trở lên, so với 69% cử tri Dân chủ và 56% cử tri độc lập.
Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận.
Cuộc thăm dò của Financial Times được Focaldata, công ty nghiên cứu phi đảng phái có trụ sở tại London, thực hiện trực tuyến từ ngày 26-30/6. Khảo sát phản ánh ý kiến của 1.795 cử tri đã đăng ký, với sai số cộng/trừ 2,7 điểm phần trăm.