Cảnh sát Liên bang Australia ngày thứ Ba (30/6) cho biết đã buộc tội hai người đàn ông đến từ Sydney có thời gian làm việc cho hãng kiểm toán Ernst & Young (EY) vì bị cáo buộc truy cập dữ liệu cá nhân thuộc diện hạn chế của ngân hàng Commonwealth Bank (CBA), liên quan đến một nghị sĩ liên bang.
Theo truyền thông địa phương, nghị sĩ liên bang nói trên là Thủ tướng Anthony Albanese.
![]() |
| Ernst & Young là "Big Four" tiếp theo vướng phải những vụ việc tiêu cực tại thị trường Australia |
EY và Văn phòng Thủ tướng Australia từ chối bình luận về vụ việc. Trong khi đó, Commonwealth Bank cho biết ngân hàng “không phù hợp để bình luận về các vấn đề cá nhân liên quan đến nhà thầu”.
Vụ việc tại EY là diễn biến mới nhất làm gia tăng quan ngại về việc truy cập dữ liệu trái phép hoặc thiếu chuẩn mực đạo đức trong ngành tư vấn, đặc biệt là tại các công ty thuộc nhóm Big Four ở Australia.
Trước đó, vào trung tuần tháng 6, một số đối tác của KPMG tại Australia, trong đó có cả chủ tịch và giám đốc điều hành, đã rời công ty sau khi doanh nghiệp này bị cho là không điều tra đầy đủ cáo buộc từ người tố giác. Các cáo buộc cho rằng một số nhân viên kiểm toán cấp cao đã truy cập dữ liệu khách hàng bí mật nhằm hỗ trợ việc giành các hợp đồng mới.
PwC cũng từng phải thay thế ban lãnh đạo cấp cao tại Australia ba năm trước, sau vụ một đối tác thuế làm rò rỉ dữ liệu bí mật của chính phủ cho các đồng nghiệp. Những thông tin này sau đó bị sử dụng trong nỗ lực giành thêm hợp đồng tư vấn.
Financial Times dẫn lời một nguồn tin nắm rõ vụ việc cho hay, hai cá nhân bị cáo buộc là thực tập sinh tốt nghiệp của EY, được biệt phái sang CBA để tham gia một dự án công nghệ. Cả hai được cho là đã lạm dụng quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng trong quá trình làm việc. Cũng theo nguồn tin trên, hai người đã được cả EY và CBA đào tạo về bảo mật thông tin cùng các quy định liên quan đến quyền truy cập dữ liệu.
Theo tuyên bố của cảnh sát, một đối tượng 21 tuổi bị truy tố với một cáo buộc truy cập hoặc sửa đổi trái phép dữ liệu hạn chế, cùng một cáo buộc sử dụng dịch vụ viễn thông để công bố hoặc phân phối dữ liệu cá nhân. Đối tượng còn lại, 25 tuổi, bị truy tố với cáo buộc truy cập trái phép dữ liệu thuộc diện hạn chế.
Cả hai hiện không còn làm việc tại EY. Sau khi bị truy tố vào tháng 3, hai đối tượng trên được tại ngoại và dự kiến ra trình diện trước tòa tại Sydney trong ngày 30/6.