Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD, đồng thời khởi động đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI), theo thông tin được hai nước công bố sau chuyến thăm Washington của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 25/9 (giờ miền đông Mỹ), việc giảm thuế quan áp dụng đối với các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ như nông sản, gỗ và mỹ phẩm, cũng như một số mặt hàng nhập khẩu, trong đó có thiết bị gia dụng cỡ nhỏ, đồ chơi và đồ trang trí. Nhà Trắng cho biết hai nước đã đạt đồng thuận về các khuyến nghị dành mức thuế ưu đãi hơn cho lượng hàng hóa không nhạy cảm trị giá 30 tỷ USD theo cả hai chiều.
Hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, kết thúc ngày 25/9, nổi bật với hoạt động ngoại giao cấp cao, song chưa ghi nhận những đột phá lớn được công bố công khai. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh ngày 26/9 (giờ Bắc Kinh).
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại buổi quốc yến tổ chức tại Nhà Trắng ngày 24/9 (giờ Mỹ) |
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên cũng nhất trí thành lập hội đồng thương mại và mở rộng kết quả các cuộc đàm phán trước đó tại Kuala Lumpur (Malaysia). Thỏa thuận được đưa ra sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia hạn thêm hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hiệu lực ngày 10/11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/9 cho biết động thái này tạo thêm thời gian để hai bên đàm phán một thỏa thuận thương mại rộng hơn.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc quan hệ Trung Quốc-Mỹ theo hướng xây dựng, ổn định; duy trì ổn định tổng thể của quan hệ song phương; mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, đồng thời có tác động sâu rộng đối với hòa bình và phát triển thế giới.
Về trí tuệ nhân tạo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhà Trắng cho biết hai bên nhất trí tổ chức đối thoại về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này; dự kiến tiến hành vòng thảo luận tiếp theo vào tháng 11, đồng thời thiết lập kênh liên lạc xử lý các sự cố liên quan AI.
Theo Nhà Trắng, lãnh đạo hai nước đã nhất trí sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo”.
Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đánh giá cao việc Washington sử dụng thuật ngữ mới này.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, trong bối cảnh công nghệ AI tiếp tục phát triển, hai bên cần tăng cường trao đổi và hướng tới sự đồng thuận phù hợp những bước tiến mới.
Hai bên cũng nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đồng thời dự kiến tham dự các hội nghị do mỗi bên tổ chức. Về chính sách đối ngoại, hai nhà lãnh đạo nhất trí Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân; không quốc gia hoặc thực thể nào được phép áp đặt phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế, theo thông tin do hai nước công bố.