| Bài liên quan |
| ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 6,6% năm 2025 |
Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 9/2026 công bố ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng GDP của Malaysia năm 2026 lên 4,9%, từ mức 4,6% trong dự báo tháng 7. Dự báo năm 2027 cũng được điều chỉnh từ 4,5% lên 4,7%.
Động thái này nằm trong xu hướng cải thiện nhẹ của triển vọng kinh tế Đông Nam Á. ADB nâng dự báo tăng trưởng của nhóm các nền kinh tế Đông Nam Á đang phát triển lên 4,7% năm 2026 và 4,9% năm 2027, lần lượt cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 7. Malaysia nằm trong nhóm những nền kinh tế được điều chỉnh tăng dự báo, cùng Việt Nam và Thái Lan.
Theo ADB, Malaysia là một trong những nền kinh tế có xuất khẩu ròng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng. Hoạt động sản xuất cũng có dấu hiệu cải thiện khi doanh nghiệp tăng sản lượng và xử lý lượng đơn hàng tồn đọng.
Xu hướng này được hỗ trợ bởi đà tăng của xuất khẩu công nghệ trong khu vực, trong bối cảnh nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy hoạt động của ngành công nghệ. ADB nhận định xuất khẩu công nghệ mạnh cùng đầu tư tư nhân và các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho tăng trưởng các nền kinh tế châu Á đang phát triển.
Việc nâng dự báo đối với Malaysia diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á đang có sự phân hóa. Theo ADB, hoạt động sản xuất và dịch vụ trong nửa đầu năm 2026 nhìn chung duy trì sức chống chịu, song mức độ phục hồi khác nhau giữa các nền kinh tế do tác động của chi phí năng lượng, tiêu dùng, đầu tư và tiến độ triển khai các dự án.
![]() |
| Malaysia được ADB nâng dự báo tăng trưởng nhờ xuất khẩu công nghệ |
Cùng với triển vọng tăng trưởng được cải thiện, ADB dự báo lạm phát của Malaysia ở mức 2% trong cả năm 2026 và 2027. Dự báo năm 2027 cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức đưa ra hồi tháng 7.
Ở cấp độ khu vực, ADB nâng dự báo lạm phát của các nền kinh tế Đông Nam Á đang phát triển lên 4% năm 2026 và 3,3% năm 2027, từ các mức tương ứng 3,9% và 2,9% trong dự báo tháng 7. Áp lực giá được cho là tiếp tục chịu tác động từ chi phí năng lượng cao và những gián đoạn liên quan đến khí hậu.
ADB cảnh báo El Niño mạnh lên có thể gây khô hạn, làm giảm sản lượng nông nghiệp và thủy điện, qua đó tạo thêm áp lực lên giá lương thực và năng lượng. Đối với Malaysia và Indonesia, cường độ và thời gian kéo dài của El Niño được dự báo tiếp tục tác động đến mặt bằng giá.
Chủ tịch ADB Masato Kanda nhận định kinh tế khu vực vẫn duy trì khả năng chống chịu, nhưng các rủi ro đang gia tăng. Một El Niño mạnh hơn có thể làm giảm sản lượng thu hoạch và thủy điện, đồng thời đẩy giá lương thực, năng lượng tăng cao, ảnh hưởng rõ hơn tới các nhóm dễ bị tổn thương.
Theo ADB, triển vọng kinh tế khu vực đang đối mặt với hai nhóm rủi ro chính. Thứ nhất là nguy cơ các xung đột tại Trung Đông và Ukraine tiếp tục leo thang, khiến giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao và biến động mạnh, đồng thời lan sang nhiều nhóm hàng hóa khác.
Thứ hai là khả năng xuất hiện El Niño rất mạnh, được dự báo kéo dài đến hết quý I/2027. Hiện tượng này có thể làm tăng nhu cầu năng lượng, giảm sản lượng nông nghiệp và gây áp lực lên giá nhiên liệu, lương thực.
Bên cạnh đó, ADB lưu ý nguy cơ điều chỉnh mạnh định giá cổ phiếu liên quan đến AI, điều kiện tài chính thắt chặt hơn và những bất ổn mới trong chính sách thương mại cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.
Đối với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển, ADB dự báo tăng trưởng đạt 5% năm 2026 và 5,1% năm 2027, trong khi lạm phát lần lượt ở mức 4,2% và 3,5%.
Như vậy, triển vọng của Malaysia đang được cải thiện nhờ động lực từ xuất khẩu công nghệ và sản xuất, nhưng nền kinh tế vẫn đứng trước những sức ép bên ngoài, đặc biệt từ giá năng lượng, biến động địa chính trị và rủi ro khí hậu.