Ngày 11/8, Malaysia vừa gia hạn Kế hoạch Hành động Hiệu quả Năng lượng Quốc gia thêm 10 năm, đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 21,5 tỷ USD thông qua việc giảm nhu cầu sử dụng năng lượng và thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm điện.
![]() |
| Malaysia đặt mục tiêu tiết kiệm 21,5 tỷ USD nhờ gia hạn kế hoạch hiệu quả năng lượng |
Theo tuyên bố của Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nguồn nước, kế hoạch gia hạn sẽ kéo dài đến năm 2035, với mục tiêu cắt giảm 11,6% nhu cầu năng lượng so với kịch bản thông thường. Nếu đạt được mục tiêu này, Malaysia có thể tiết kiệm tổng cộng 815.382 terajoule năng lượng, đồng thời giảm khoảng 26,1 triệu tấn khí thải CO2.
Giai đoạn đầu của NEEAP, triển khai trong giai đoạn 2016–2025, đã giúp tiết kiệm 60.886 GWh điện, tương đương khoảng 16,1 tỷ ringgit, tức 3,9 tỷ USD. Con số này vượt mục tiêu 52.233 GWh, Bộ trưởng Kinh tế Akmal Nasir cho biết tại lễ công bố kế hoạch mới. Lượng phát thải CO2 giảm được ước tính đạt 35,6 triệu tấn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang thúc đẩy doanh nghiệp và nhà đầu tư chú trọng hơn tới yếu tố bền vững năng lượng. Nhu cầu điện của nước này được dự báo tăng mạnh khi hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, kéo theo làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu.
Malaysia hiện là một trong những thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong đó có Amazon và Microsoft. Trước đó, năm 2023, nước này đã ban hành luật yêu cầu các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, phù hợp với cam kết giảm 45% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.