Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiếp tục giữ nguyên bộ khung nhân sự kinh tế chủ chốt sau đợt cải tổ nội các, phát đi tín hiệu tới cử tri, thị trường trái phiếu và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tokyo sẽ duy trì định hướng kích thích kinh tế và cắt giảm thuế.
![]() |
| Mặc dù đã thực hiện cải tổ nội các, song các vị trí nhân sự chủ chốt về kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được giữ nguyên |
Đợt cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi bà Takaichi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái được công bố ngày 18/9, ngay trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Giới phân tích dự báo hội đồng chính sách của BoJ sẽ thông qua mức tăng 0,25 điểm phần trăm vào ngày 19/9, đồng thời có thể phát tín hiệu về các đợt nâng lãi suất tiếp theo.
Theo các nhà phân tích, quyết định giữ lại Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki và Bộ trưởng Chính sách tài khóa Kiuchi Minoru cho thấy Thủ tướng Takaichi muốn củng cố niềm tin và bảo đảm tính liên tục trong điều hành. Hai quan chức này là những đồng minh quan trọng của bà trong những tháng gần đây, khi thị trường liên tục thử thách quyết tâm của chính phủ đối với kế hoạch thuế và chi tiêu.
Thay đổi đáng chú ý nhất là việc Bộ trưởng Nội vụ Hayashi Yoshimasa rời nội các. Ông Hayashi, một nhân vật có ảnh hưởng trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP), từng cạnh tranh với bà Takaichi trong cuộc đua lãnh đạo đảng cầm quyền. Theo ông David Boling, chuyên gia tư vấn tại Asia Group, ông Hayashi có thể tiếp tục thách thức bà Takaichi tại cuộc bầu cử chủ tịch LDP vào tháng 9/2027.
Thủ tướng Takaichi tiếp tục duy trì tỷ lệ ủng hộ ở mức cao kỷ lục. Các nhà phân tích cho rằng kết quả này phản ánh kỳ vọng của công chúng rằng chính phủ sẽ kiểm soát lạm phát dai dẳng, vấn đề đang gây xáo trộn tại một nền kinh tế từng trải qua nhiều thập kỷ giá cả trì trệ.
Tuy nhiên, kế hoạch tăng mạnh chi tiêu công và cắt giảm thuế tiêu thụ đối với thực phẩm của bà Takaichi đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường trái phiếu. Bà cũng chịu sức ép từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người ủng hộ BoJ đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất — quan điểm mà Thủ tướng Takaichi từng phản đối — đồng thời xem xét lại chính sách chi tiêu công nhằm thúc đẩy lạm phát.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 3%, cao nhất trong 30 năm.
Nhằm duy trì tính nhất quán của chính sách, Thủ tướng Takaichi tiếp tục giao ông Akazawa Ryosei phụ trách Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Ông Akazawa là người dẫn đầu các cuộc đàm phán với Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận do ông thúc đẩy giúp giảm thuế đối với ô tô và một số mặt hàng khác, đổi lại cam kết Nhật Bản đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ. Chi tiết các khoản đầu tư và danh mục dự án vẫn đang được hai bên thảo luận.
Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cũng được giữ lại. Ông được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò nổi bật trong quá trình Nhật Bản xem xét đẩy nhanh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, trong bối cảnh chính phủ nước này đánh giá môi trường địa chính trị đang ở mức khắc nghiệt nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.