Ngày 22/10/2026, tại Tokyo, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, giới thiệu môi trường đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai địa phương, quốc gia.
Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; đại diện các sở, ngành, hiệp hội, tổ chức kinh tế cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác quan trọng, tin cậy và lâu dài của tỉnh. Với vị trí kết nối TP. Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, Tây Ninh có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, logistics và các chuỗi sản xuất liên vùng.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn. |
Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 10,3%, dẫn đầu khu vực phía Nam. Kết quả này cùng những lợi thế về vị trí địa lý và không gian phát triển công nghiệp được địa phương xác định là cơ sở để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư, nhất là từ các đối tác có thế mạnh về công nghệ và quản trị như Nhật Bản.
Tỉnh ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chế biến sâu nông sản và chuyển đổi xanh, hướng đến những dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững.
Giới thiệu về môi trường đầu tư của địa phương, bà Hồng Lê Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết Nhật Bản hiện đứng thứ 4 về số dự án và thứ 5 về tổng vốn đầu tư trong hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại tỉnh. Cụ thể, các nhà đầu tư Nhật Bản có 177 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD.
Tây Ninh đang định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp với quy hoạch 100 khu công nghiệp, 108 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 37.500 ha. Trong đó, hơn 1.400 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận các dự án mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát địa điểm và xây dựng kế hoạch đầu tư.
Kinh nghiệm hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương cũng đã được chia sẻ tại hội nghị. Đại diện Tập đoàn Sumitomo Forestry Việt Nam đề cập tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam và vai trò của Tây Ninh trong chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ở lĩnh vực chế biến gỗ và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Sapporo Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh trong quá trình doanh nghiệp đầu tư từ năm 2011, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn. Những kinh nghiệm thực tế này góp phần cung cấp thêm thông tin cho các doanh nghiệp đang cân nhắc cơ hội đầu tư tại Tây Ninh.
Tại phiên thảo luận, ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật – Việt, nhấn mạnh vai trò kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với các khu công nghiệp của tỉnh. Ở góc độ phát triển nguồn nhân lực, bà Tống Thị Kim Giao, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, đề cập cơ hội hợp tác đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tác phong và tiêu chuẩn quản trị của doanh nghiệp Nhật Bản.
Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết, trao 5 biên bản ghi nhớ hợp tác tại Tokyo, tập trung vào xúc tiến đầu tư, thương mại, nông nghiệp và phát triển các dự án sản xuất.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản và Công ty Cổ phần SNCD ký biên bản ghi nhớ phối hợp xúc tiến đề án phát triển vùng nông nghiệp hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.
Ở lĩnh vực thương mại, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), hướng đến xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy giao thương giữa hai bên.
Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Cosmopark Industrial ký 3 biên bản ghi nhớ với các đối tác Nhật Bản. Trong đó, thỏa thuận với Hiệp hội Hữu nghị Nhật – Việt tập trung xúc tiến đầu tư tại thị trường Nhật Bản; 2 thỏa thuận còn lại liên quan đến dự án nhà máy sản xuất gạch không nung với Công ty Cổ phần ZEN, vốn dự kiến 8,4 triệu USD, và dự án nhà máy gia công cơ khí với Công ty Cổ phần YAEI, vốn từ 8,4 triệu USD.
![]() |
| Lễ ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác. |
Bên cạnh các thỏa thuận tại Tokyo, chương trình xúc tiến đầu tư tại Osaka ghi nhận thêm hai nội dung hợp tác tại Khu công nghiệp sinh thái Cosmopark, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, Công ty Cổ phần Cosmopark Industrial hợp tác với Công ty TNHH SEIWA về dự án nhà máy gia công kim loại, vốn từ 8,4 triệu USD, đồng thời ký kết với Công ty Cổ phần ASTEC về hợp tác xử lý nước thải.
Như vậy, chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 7 nội dung ký kết, hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 26 triệu USD. Các thỏa thuận bao gồm cả xúc tiến thị trường, kết nối thương mại, phát triển nông nghiệp và những dự án sản xuất có đối tác, lĩnh vực đầu tư và quy mô vốn dự kiến tương đối cụ thể.
Việc ký kết là bước khởi đầu để các bên tiếp tục hoàn thiện phương án triển khai, thống nhất điều kiện hợp tác và đưa các thỏa thuận tiến gần hơn đến thực tế. Hiệu quả thu hút đầu tư sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các biên bản ghi nhớ thành dự án được triển khai, đi vào hoạt động và tạo ra giá trị kinh tế tại địa phương.
![]() |
| Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị. |
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh tinh thần Sanpo Yoshi của Nhật Bản – “tốt cho người bán, tốt cho người mua và tốt cho xã hội”, đồng thời khẳng định phương châm “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Tây Ninh”. Đây cũng là định hướng để địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng dòng vốn, hướng đến tăng trưởng gắn với hiệu quả sản xuất, việc làm và phát triển bền vững.
