Một gói giảm thuế có quy mô không lớn so với tổng thương mại Mỹ - Trung nhưng có thể tác động trực tiếp đến những mặt hàng doanh nghiệp đang phải tính từng đồng chi phí.
Theo các thông tin được công bố, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận việc cắt giảm thuế đối với một số hàng hóa, trong đó có nông sản và năng lượng của Mỹ. Hai bên cũng được cho là đang xem xét giảm thuế đối với một số nguyên phụ liệu có xuất xứ Trung Quốc dùng cho sản xuất tại Mỹ.
![]() |
| Trung Quốc, Mỹ thúc đẩy đàm phán thỏa thuận giảm thuế quan (Ảnh: Euronews). |
Đây không phải ý tưởng mới. Từ tháng 5/2026, hai nước đã thống nhất về nguyên tắc xây dựng khuôn khổ giảm thuế có đi có lại đối với các nhóm hàng có quy mô tương đương, khoảng 30 tỷ USD mỗi bên. Các mặt hàng được lựa chọn có thể được áp dụng mức thuế tối huệ quốc hoặc thấp hơn.
Doanh nghiệp đứng trước bài toán chi phí
Điểm đáng chú ý nằm ở việc hàng hóa được đưa vào danh sách giảm thuế. Nếu nguyên liệu, nông sản và năng lượng được lựa chọn, tác động sẽ đi thẳng vào bài toán giá vốn và nguồn cung của doanh nghiệp.
Với doanh nghiệp Mỹ, việc giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có thể làm giảm áp lực đối với một số loại nguyên liệu, linh kiện và đầu vào phục vụ sản xuất. Trong khi đó, các nhà cung cấp nông sản và năng lượng Mỹ sẽ có thêm dư địa tiếp cận thị trường Trung Quốc nếu các mức thuế được hạ xuống.
Tháng 7 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang lấy ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội kinh doanh và chính quyền địa phương về phương án giảm thuế với Mỹ. Cơ quan này cũng xác nhận nông sản nằm trong nhóm được tính đến.
Ở góc độ thị trường, đây là tín hiệu đáng chú ý hơn một tuyên bố ngoại giao. Thuế quan là một phần của giá hàng hóa. Khi mức thuế thay đổi, doanh nghiệp phải tính lại giá nhập khẩu, biên lợi nhuận, tồn kho và cả lựa chọn nhà cung cấp.
Nông sản và năng lượng vào tâm điểm
Nông nghiệp đang được đặt ở vị trí đáng kể trong các cuộc trao đổi. Bloomberg từng đưa tin hai bên đã nhất trí về nguyên tắc đưa nông sản vào khuôn khổ giảm thuế và đặt mục tiêu mở rộng thương mại nông sản hai chiều.
Năng lượng cũng được đưa vào các cuộc thảo luận. Trước đó, trong cuộc gặp Trump - Tập Cận Bình hồi tháng 5, phía Mỹ cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng Trung Quốc mua thêm năng lượng từ Mỹ, trong đó có dầu.
Nếu các nhóm hàng này thực sự được hưởng mức thuế thấp hơn, tác động sẽ không chỉ nằm ở kim ngạch xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp logistics, chế biến, sản xuất và phân phối cũng phải tính lại chi phí vận chuyển, tồn kho và kế hoạch mua hàng.
Chưa phải một thỏa thuận thương mại lớn
Phạm vi giảm thuế dự kiến vẫn khá nhỏ nếu đặt cạnh quy mô thương mại Mỹ - Trung. Nhưng chính việc hai bên tiếp tục xử lý từng nhóm hàng cho thấy cơ chế đàm phán thương mại đang được sử dụng để giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp.
Theo các nguồn tin được dẫn lại, hai bên đang hướng tới triển khai phương án giảm thuế trên quy mô khoảng 30 tỷ USD. Một số hàng hóa Trung Quốc có thể được đưa trở lại mức thuế tối huệ quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết hai bên vẫn duy trì trao đổi về cơ chế Hội đồng Thương mại và tiếp tục hoàn thiện các thỏa thuận cụ thể để sớm triển khai khuôn khổ giảm thuế.
Vì vậy, doanh nghiệp chưa thể coi đây là một thay đổi chính sách đã có hiệu lực. Danh mục hàng hóa, mức thuế và thời điểm áp dụng vẫn là những biến số phải chờ đàm phán hoàn tất.
Nhưng với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu Mỹ - Trung, đây là thời điểm cần theo sát danh mục hàng hóa được lựa chọn. Một thay đổi thuế quan dù chỉ áp dụng cho một nhóm hàng cũng có thể làm thay đổi bài toán giá vốn, nguồn cung và lợi thế cạnh tranh trên từng thị trường.