Tỷ phú tài chính Todd Boehly đang nhận được sự hậu thuẫn của Chính phủ Mỹ cùng các nhà môi giới quyền lực tại vùng Vịnh có quan hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực mua lại khối tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil. Số tài sản này được rao bán sau khi tập đoàn này bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt vào năm ngoái.
![]() |
| Liên minh quyền lực Mỹ - vùng Vịnh nhòm ngó khối tài sản 20 tỷ USD của Lukoil. |
Theo hai nguồn tin am hiểu quá trình đàm phán, Boehly đã theo đuổi thương vụ tiềm năng này trong nhiều tháng. Động thái được cho là nhằm vượt qua Carlyle, tập đoàn đầu tư vốn cổ phần tư nhân của Mỹ đã đồng ý mua các tài sản nói trên hồi tháng 1. Trước đó, Boehly đã bán phần vốn của mình tại câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea vào tuần trước.
Liên minh do Boehly tập hợp có sự tham gia của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) và Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, anh trai Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Gia đình tỷ phú Al-Khayyat của Qatar, đối tác từng hợp tác chặt chẽ với Nhà Trắng và các thành viên gia đình ông Trump trong nhiều dự án bất động sản, năng lượng, cũng góp mặt.
Hai nguồn tin cho biết DFC, một cơ quan thuộc Chính phủ Liên bang Mỹ chuyên đầu tư vào các dự án ở nước ngoài, dự kiến nắm khoảng 15% cổ phần trong pháp nhân mới. Cơ quan này hiện do Ben Black, con trai của Leon Black - đồng sáng lập công ty đầu tư tư nhân Apollo - đứng đầu.
Đến nay, liên minh của Boehly chưa hoàn tất thỏa thuận với Lukoil. Những người am hiểu vấn đề cho biết đề xuất đã được xúc tiến, song mức độ đàm phán giữa các bên vẫn chưa rõ ràng.
Diễn biến mới xuất hiện khoảng 10 tháng sau khi Lukoil đồng ý bán toàn bộ hoạt động kinh doanh quốc tế quy mô lớn cho Carlyle do chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, giao dịch này vẫn đình trệ tại Washington trong thời gian chờ phê duyệt cuối cùng.
Khối tài sản ở nước ngoài của Lukoil được định giá 20 tỷ USD khi bị xóa sổ trong tháng 3, bao gồm các mỏ dầu khí trải dài từ Trung Á đến Mexico, hàng nghìn trạm xăng và danh mục lọc dầu lớn tại châu Âu.
Nếu thành công, bên mua sẽ tiếp cận hơn 3 tỷ thùng trữ lượng dầu khí đã được chứng minh và có khả năng khai thác, cùng một số nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Bulgaria và Romania. Đáng chú ý, đề xuất của Boehly có thể đặt Chính phủ Mỹ vào vị thế hiếm gặp: một cơ quan tham gia liên minh đấu thầu, trong khi một cơ quan khác của chính quyền lại nắm quyền quyết định số phận thương vụ.
Một nguồn tin am hiểu quy trình cho biết các nhà đầu tư từng quan tâm đến một phần hoặc toàn bộ danh mục tài sản hiện đã rút lui. Trong bối cảnh đó, đề xuất mới làm dấy lên câu hỏi liệu Carlyle có rơi vào thế bất lợi khi phải cạnh tranh với một liên minh có cả Chính phủ Mỹ và các nhà đầu tư có quan hệ với chính quyền, trong khi quyết định cuối cùng thuộc về Nhà Trắng hay không. Nguồn tin này thừa nhận đây là một mối lo ngại hiện hữu.
Theo một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, International Holding Company (IHC) của Sheikh Tahnoon dự kiến dẫn dắt liên doanh cùng Allied Investment Partners của UAE. Gia đình Al-Khayyat sẽ nắm một tỷ lệ cổ phần nhỏ, trong khi Boehly và DFC kiểm soát phần lớn số ghế trong hội đồng quản trị.
Những năm gần đây, anh em nhà Al-Khayyat nổi lên như các đối tác đáng chú ý trong nhiều dự án liên quan đến những nhân vật thân cận với chính quyền ông Trump. Gia đình này có cổ phần trong một dự án bất động sản tại Albania có sự tham gia của Ivanka Trump và Jared Kushner; đồng thời theo đuổi kế hoạch tái thiết mạng lưới đường ống dầu của Syria trong khuôn khổ dự án liên quan đến Tom Barrack, đặc phái viên Mỹ tại Syria và là cộng sự lâu năm của ông Trump.
UCC, doanh nghiệp do gia đình Al-Khayyat kiểm soát, gần đây giành quyền khai thác một mỏ dầu tại Libya mà không qua đấu thầu công khai và đang nắm cổ phần thiểu số tại một mỏ khí đốt ở Venezuela do BP vận hành. Về phía Lukoil, tập đoàn đã đạt thỏa thuận riêng bán các lợi ích tại Kazakhstan cho chính phủ nước này, với điều kiện được Bộ Tài chính Mỹ chấp thuận. Phần vốn của Lukoil tại mỏ dầu West Qurna cũng đã được chuyển giao cho Iraq. Trước đó, nỗ lực của công ty thương mại Gunvor nhằm tiếp quản hoạt động kinh doanh của Lukoil đã bị Bộ Tài chính Mỹ bác bỏ.
Boehly được biết đến với các khoản đầu tư đáng chú ý vào thể thao, khoáng sản và lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chủ yếu trong hoạt động đầu tư của ông đến từ một công ty bảo hiểm nhân thọ có quy mô tài sản 60 tỷ USD, nơi đầu tư nguồn tiết kiệm của người nghỉ hưu tại Mỹ.
Security Benefit, có trụ sở tại bang Kansas và là một trong những nhà cung cấp niên kim hàng đầu của Mỹ, phân bổ khoảng 40% danh mục đầu tư vào các tài sản có liên quan đến những bộ phận khác trong hệ sinh thái kinh doanh của Boehly.
Dù vậy, các khoản đầu tư bảo hiểm của Boehly đang chịu sự giám sát chặt chẽ trong bối cảnh cơ quan chức năng điều tra các công ty bảo hiểm do Mark Walter, đối tác kinh doanh lâu năm và cựu đồng sở hữu Chelsea, kiểm soát.
Nhà Trắng, UCC và Boehly từ chối bình luận, trong khi Lukoil và IHC chưa phản hồi các đề nghị cung cấp ý kiến.