Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tiến công nhằm vào hạ tầng nhiên liệu diesel của Nga, cho rằng hoạt động này đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và gây tác động tiêu cực trên phạm vi toàn cầu.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) chấm dứt tiến công các nhà máy lọc dầu Nga |
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ukraine những tháng gần đây liên tiếp sử dụng máy bay không người lái tầm xa tiến công các nhà máy lọc dầu của Nga. Các đợt tiến công đã làm suy giảm sản lượng nhiên liệu, qua đó gây thiếu xăng tại nhiều khu vực trên khắp nước Nga.
Về phía Ukraine, chính quyền Kyiv cho rằng các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp. Lập luận này được đưa ra khi hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng thường xuyên trở thành mục tiêu trong các cuộc tiến công của Nga.
Diễn biến căng thẳng đối với nguồn cung đã tác động rõ rệt đến thị trường. Theo công ty theo dõi giá GasBuddy, giá dầu diesel trung bình trên toàn nước Mỹ lần đầu vượt mức 6 USD/gallon vào ngày 10/9. Đây là loại nhiên liệu giữ vai trò thiết yếu đối với hoạt động của xe tải, tàu hỏa, tàu thủy và thiết bị nông nghiệp.
Trao đổi với báo giới trong chuyến thăm giải Irish Open tại miền tây Ireland, trên sân golf thuộc sở hữu của gia đình ông, Tổng thống Donald Trump cho rằng người đồng cấp Ukraine cần ngừng tiến công các nguồn cung nhiên liệu diesel của Nga.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vấn đề này đã được trao đổi với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo ông Donald Trump, vẫn còn nhiều mục tiêu khác, trong khi việc đánh vào nhiên liệu diesel đang gây hệ lụy đối với thế giới.
Tổng thống Mỹ đồng thời nhận định tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu hiện nay không bắt nguồn từ Trung Đông, mà gắn với những diễn biến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Những tác động đối với ngành năng lượng Nga cũng được phản ánh trong các dự báo chính thức. Theo tài liệu dự báo của Chính phủ Nga mà Reuters tiếp cận, Moskva đã hạ dự báo sản lượng dầu mỏ năm nay xuống mức thấp nhất trong 17 năm, đồng thời điều chỉnh triển vọng xuất khẩu nhiên liệu cho các năm 2026 và 2027 do ảnh hưởng của chiến tranh.