Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ đón hàng chục nhà đầu tư quốc tế tại Toronto trong tuần này, với mục tiêu huy động vốn cho hơn 160 dự án được xem là động lực giúp nền kinh tế nước này ứng phó với căng thẳng thương mại cùng Mỹ.
![]() |
| Canada mở chiến dịch hút 1.000 tỷ CAD vốn đầu tư, dự kiến bắt đầu từ sự kiện tổ chức tại Toronto vào ngày 14/9 theo giờ địa phương |
Theo một nguồn tin am hiểu sự kiện, danh sách khách mời đã được xác nhận, trong đó có nhiều nhân vật thuộc mạng lưới quan hệ của ông Carney, người từng điều hành Goldman Sachs và đứng đầu ngân hàng trung ương. Đáng chú ý là lãnh đạo các tập đoàn quản lý tài sản BlackRock, Blackstone của Mỹ, quỹ đầu tư quốc gia Temasek của Singapore và quỹ hưu trí APG Groep của Hà Lan.
Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, khai mạc ngày 14/9 theo giờ địa phương, được kỳ vọng mở đầu các cuộc thảo luận về những khoản đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, theo một nguồn tin chính phủ, các thỏa thuận quy mô lớn có thể cần từ 12 đến 18 tháng mới thành hiện thực. Chính phủ của ông Carney đặt mục tiêu thu hút 1.000 tỷ CAD, tương đương 721 tỷ USD, trong 5 năm tới thông qua cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy các dự án khai khoáng, năng lượng, công nghệ và hạ tầng.
Tại buổi tiếp đón ngày 13/9, ông Carney cho biết các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, hiện quản lý tổng tài sản hơn 120.000 tỷ USD, sẽ đánh giá kỹ các cơ hội tại Canada trong bối cảnh vị thế của nước này đang được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn.
Nỗ lực thu hút vốn trở nên cấp thiết khi Canada phải đối mặt với hàng rào thuế quan gia tăng từ Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Song song với việc củng cố quan hệ với châu Âu, chính quyền Ottawa đang mở rộng hợp tác kinh doanh tại Trung Đông và châu Á nhằm đa dạng hóa thị trường.
Hội nghị dự kiến kết nối khoảng 100 nhà đầu tư quốc tế với lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức địa phương Canada, qua đó thúc đẩy các khoản rót vốn hoặc quan hệ hợp tác. Theo tài liệu giới thiệu dự án mà Reuters tiếp cận, danh mục này trải dài từ ý tưởng sơ bộ đến các dự án đã sẵn sàng triển khai, đồng thời nhấn mạnh lợi thế ổn định, khả năng dự báo và triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường Canada.
Văn phòng Thủ tướng Canada chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Kế hoạch đầu tư cũng cho thấy tham vọng công nghệ của Canada, với 96 trung tâm dữ liệu đang được phát triển. Danh mục cơ hội gồm góp vốn vào dự án máy tính lượng tử quang tử của Xanadu, dự kiến thương mại hóa trong giai đoạn 2029-2030; đầu tư vào một tổ hợp trung tâm dữ liệu tại Alberta; và tài trợ cho một tổ hợp siêu quy mô, tập trung vào trí tuệ nhân tạo tại New Brunswick.
Dự án Crawford Nickel, hướng tới sản xuất niken phát thải carbon thấp phục vụ pin và thép xanh, cũng có tên trong danh mục kêu gọi đầu tư.
Ở lĩnh vực hạ tầng, nhóm tài sản thường được các quỹ hưu trí và nhà đầu tư dài hạn quan tâm, tài liệu nêu nhu cầu huy động 900 triệu CAD cho tuyến giao thông tốc độ cao nối Calgary và Edmonton.
Ông Erik Peterson, Giám đốc điều hành Hội đồng Chính sách Kinh doanh Toàn cầu thuộc Kearney, nhận định hội nghị diễn ra vào thời điểm then chốt, khi Canada nổi lên như một điểm đến có tính ổn định.
Số liệu của Chính phủ Canada cho thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng đều từ năm 2022. Dòng vốn bình quân theo quý đạt khoảng 23 tỷ CAD trong hai năm 2024-2025 và khoảng 20 tỷ CAD từ đầu năm đến nay, cao hơn mức 16,3 tỷ CAD của năm 2023 và 15 tỷ CAD của năm 2022.
Phần đáng kể của dòng vốn ngoại vào Canada đến từ các thương vụ mua bán, sáp nhập và lợi nhuận tái đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Những giao dịch lớn gần đây gồm thương vụ Mubadala Capital thâu tóm CI Financial trị giá 12 tỷ CAD và Rio Tinto mua lại Arcadium Lithium.
Dù vậy, đầu tư mới, tức dòng vốn dành cho xây dựng nhà máy và kho bãi, chưa ghi nhận mức tăng đáng kể kể từ khi ông Carney nhậm chức.
Theo ông Doug Porter, chuyên gia kinh tế trưởng tại BMO Capital Markets, việc thu hút loại vốn này không dễ đối với một nền kinh tế phát triển như Canada.
Ông Porter cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá liệu hội nghị có tạo ra lực đẩy thực chất cho vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không. Ưu tiên của chính quyền Carney cũng cho thấy sự điều chỉnh so với người tiền nhiệm Justin Trudeau, người chú trọng nhiều hơn đến nhân quyền, biến đổi khí hậu và các vấn đề của cộng đồng bản địa.
Bên cạnh việc kỳ vọng đón các nhà đầu tư Saudi Arabia tại hội nghị, ông Carney đã thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc.
Ở trong nước, các định chế tài chính Canada đã công bố những cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ CAD. Ngân hàng Hoàng gia Canada dự kiến rót 1,4 tỷ CAD vào các doanh nghiệp công nghệ; Ngân hàng Montreal cam kết tối đa 70 tỷ CAD cho các lĩnh vực kinh tế trọng yếu; CIBC dành 2 tỷ CAD cho doanh nghiệp quốc phòng; còn Sun Life dự kiến đầu tư 5 tỷ CAD vào các dự án hạ tầng.
Ông Benjamin Bergen, Giám đốc điều hành Hiệp hội Vốn mạo hiểm và Vốn tư nhân Canada, cho rằng nước này đang có vị thế thuận lợi trong bối cảnh nhà đầu tư đồng thời cân nhắc yêu cầu đa dạng hóa danh mục, biến động địa chính trị và thay đổi công nghệ. Hiệp hội này cũng tổ chức một sự kiện dành cho doanh nghiệp công nghệ bên lề hội nghị.