Ngày 6/7, Chính phủ Anh công bố siết chặt các quy định về quyên góp chính trị từ nước ngoài, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ dòng tiền bên ngoài tác động đến bầu cử, giữa lúc gia tăng lo ngại về điều mà Bộ trưởng Nhà ở Steve Reed gọi là “nguồn tài trợ mờ ám”.
Trước đó, năm ngoái, Chính phủ Anh đã yêu cầu rà soát nguy cơ can thiệp tài chính từ nước ngoài vào đời sống chính trị, sau vụ một cựu chính trị gia thuộc đảng Cải cách Anh (Reform UK) bị phạt tù vì nhận hối lộ để có các bài phát biểu và tuyên bố ủng hộ Nga.
![]() |
| Chính phủ Anh siết chặt nguồn tài trợ từ nước ngoài sau những vụ việc gần đây liên quan đến tính minh bạch tài chính của một nghị sĩ Quốc hội |
Kết quả rà soát cho thấy Anh đang đối mặt với tình trạng các quốc gia nước ngoài, trong đó có Nga, Trung Quốc và Iran, tìm cách gây ảnh hưởng, làm suy yếu nền dân chủ. Từ thực tế này, Chính phủ Anh quyết định ban hành các quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát nguồn tiền tài trợ chính trị.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo đảng Cải cách Anh có quan điểm chống nhập cư, ông Nigel Farage, đang bị cơ quan giám sát tiêu chuẩn của Quốc hội điều tra về việc liệu ông có phải kê khai khoản quyên góp 5 triệu bảng Anh (tương đương 6,68 triệu USD) từ một tỷ phú tiền điện tử tại Thái Lan hay không. Khoản tiền này được cho là xuất hiện trước thời điểm ông Farage tuyên bố tranh cử vào Quốc hội.
Theo Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền Địa phương Anh, từ nay, các ứng cử viên chính trị sẽ phải kê khai những khoản quyên góp trên 2.230 bảng Anh nhận được trước khi chính thức trở thành ứng cử viên, đồng thời chứng minh mọi khoản tài trợ trước khi tranh cử đều đến từ nguồn hợp pháp.
“Bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn đối với nhà tài trợ nước ngoài và yêu cầu ứng cử viên chứng minh nguồn gốc tài trợ, chúng tôi đang triển khai hành động ở mức hàng đầu thế giới nhằm bảo vệ tính liêm chính của các cuộc bầu cử, đồng thời ứng phó với những mối đe dọa từ bên ngoài”, ông Reed nhấn mạnh trong tuyên bố.
Các quy định mới cũng nêu rõ, cá nhân chuyển đến Anh từ nước ngoài phải cư trú thường trú tại Anh ít nhất một năm trước khi có thể thực hiện khoản quyên góp chính trị từ 100.000 bảng Anh trở lên. Trong khi đó, khoản quyên góp từ doanh nghiệp sẽ được xem xét dựa trên lợi nhuận sau thuế trong quá khứ, thay vì doanh thu, nhằm bảo đảm chỉ những doanh nghiệp hợp pháp có liên hệ thực chất với Anh mới được tài trợ chính trị.
Những thay đổi này tiếp nối các biện pháp được công bố hồi tháng 3, trong đó giới hạn mức quyên góp của công dân Anh sinh sống ở nước ngoài ở mức 100.000 bảng Anh mỗi năm, đồng thời cấm quyên góp bằng tiền điện tử cho đến khi thiết lập được cơ chế quản lý hiệu quả.
Về phía đảng Cải cách, đảng của ông Farage — lực lượng dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận quốc gia trong hơn một năm qua — khẳng định không có quy định nào bị vi phạm liên quan đến khoản quyên góp dành cho ông Farage từ nhà đầu tư tiền điện tử Christopher Harborne. Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử, ông Harborne đã cung cấp khoảng hai phần ba nguồn tài trợ cho đảng này trong năm ngoái. Hôm 5/7, ông Farage tiếp tục bị chuyển đến cơ quan giám sát tiêu chuẩn của Quốc hội sau một báo cáo cho rằng ông không kê khai một số khoản phúc lợi khác.