| Bài liên quan |
| Cấp khống hơn 800 loại thức ăn thủy sản: Có thể khởi tố vụ án hình sự |
| Ngành thức ăn thủy sản toàn cầu tăng tốc tìm nguyên liệu thay thế bột cá, dầu cá |
Thị trường nguyên liệu thức ăn thủy sản toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi nguồn cung bột cá bị ảnh hưởng bởi việc Peru kéo dài lệnh hạn chế khai thác cá cơm – nguyên liệu chủ yếu để sản xuất bột cá và dầu cá.
Là nhà sản xuất và xuất khẩu bột cá lớn nhất thế giới, mọi biến động về sản lượng khai thác tại Peru đều tác động trực tiếp đến thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản toàn cầu.
Theo các chuyên gia, việc hoạt động khai thác bị gián đoạn làm gia tăng lo ngại Peru khó hoàn thành hạn ngạch khai thác trong mùa vụ năm nay, qua đó khiến nguồn cung bột cá trên thị trường quốc tế tiếp tục bị thu hẹp.
![]() |
Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, nhiều nhà sản xuất và doanh nghiệp thương mại quốc tế đã điều chỉnh tăng giá bán.
Giá bột cá trên thị trường thế giới hiện đã tăng lên khoảng 3.000 USD/tấn, mức cao nhất từng được ghi nhận. Tại Trung Quốc, giá bột cá nhập khẩu dao động từ 3.087-3.102 USD/tấn, tăng gần 300 USD/tấn chỉ trong vòng một tháng.
Đà tăng của bột cá cũng lan sang các nguyên liệu protein thay thế như bột thịt xương và bột gia cầm khi các nhà sản xuất tìm kiếm nguồn nguyên liệu bổ sung để duy trì sản xuất.
Theo giới phân tích, thị trường đang chịu tác động đồng thời từ hai yếu tố là nguồn nguyên liệu có nguồn gốc biển ngày càng khan hiếm và nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản vẫn duy trì ở mức cao.
Giá nguyên liệu leo thang đang tạo sức ép lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản.
Từ đầu tháng 6, hơn 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá nhiều dòng sản phẩm phục vụ nuôi tôm, cá biển, cá da trơn, cá mú, lươn, ba ba và nhiều đối tượng nuôi thủy sản khác.
Các chuyên gia nhận định nếu nguồn cung bột cá chưa được cải thiện trong thời gian tới, giá nguyên liệu đầu vào nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất thức ăn thủy sản mà còn tạo thêm áp lực lên người nuôi, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của toàn chuỗi giá trị thủy sản trên thị trường quốc tế.