Hiệp định đầu tư song phương (Bilateral Investment Treaty - BIT) Ấn Độ - Israel đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/7, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia, đồng thời tạo hành lang pháp lý ổn định nhằm thúc đẩy đầu tư và tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, hiệp định được ký tại New Delhi vào ngày 8/9/2025, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao hơn. Thỏa thuận không chỉ tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các khoản đầu tư, mà còn bảo đảm không gian chính sách để chính phủ hai nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thông lệ và các nguyên tắc hiện đại của luật đầu tư quốc tế.
Việc hiệp định chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư song phương, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp khi triển khai các dự án xuyên biên giới.
![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu hội đàm tại Jerusalem ngày 26/02. Ảnh ANI |
Những lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng hợp tác bao gồm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất công nghệ cao – các ngành mà hai nền kinh tế có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.
Theo giới chức Ấn Độ, khuôn khổ đầu tư mới sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác dài hạn, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và gia tăng khả năng triển khai các dự án quy mô lớn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Israel đang tích cực thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Hai bên đã ký điều khoản tham chiếu cho quá trình đàm phán vào tháng 11/2025 và khởi động vòng đàm phán đầu tiên tại New Delhi từ ngày 23/2/2026.
Theo số liệu của phía Ấn Độ, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nước trong tài khóa 2024–2025 đạt khoảng 3,62 tỷ USD, cho thấy dư địa hợp tác kinh tế vẫn còn rất lớn.
Trước đó, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal nhận định, khi kết hợp với FTA đang được đàm phán, Hiệp định đầu tư song phương sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, gia tăng thương mại hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tháo gỡ các rào cản trong hoạt động kinh doanh.
Việc BIT chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế thực chất hơn giữa Ấn Độ và Israel, với trọng tâm là kết nối đầu tư, thương mại và công nghệ trong một khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch và dài hạn.