![]() |
| Ấn Độ chấm dứt cơ chế khẩn cấp về khí đốt khi nguồn cung qua eo biển Hormuz ổn định trở lại |
Chính phủ Ấn Độ đã chính thức dỡ bỏ hầu hết các biện pháp khẩn cấp trong điều hành và phân phối khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz được nối lại. Quyết định này đánh dấu bước chuyển từ trạng thái ứng phó khẩn cấp sang điều hành bình thường khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng đã giảm đáng kể.
Theo thông báo ngày 5/7 của Bộ Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ, Chính phủ đã sửa đổi Quy định về cung cấp khí đốt tự nhiên năm 2026, qua đó bãi bỏ các điều khoản cho phép Nhà nước phân bổ tập trung nguồn khí đốt sản xuất trong nước và LNG nhập khẩu theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm khách hàng thiết yếu.
Các biện pháp đặc biệt này được áp dụng từ ngày 9/3, sau khi xung đột tại khu vực Tây Á làm gián đoạn hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz. Khi đó, nhiều nhà cung cấp viện dẫn điều khoản bất khả kháng để điều chỉnh lịch giao hàng và ưu tiên các khách hàng chiến lược, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt khí đốt tại Ấn Độ.
Bộ Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên cho biết, sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, tiến trình đàm phán tiếp tục được duy trì, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã trở lại bình thường, góp phần khôi phục ổn định chuỗi cung ứng năng lượng. Trong bối cảnh đó, Chính phủ nhận định các cơ chế điều hành khẩn cấp không còn cần thiết.
Đây cũng là bước đi mới nhất trong lộ trình rút lại các biện pháp ứng phó được New Delhi triển khai khi căng thẳng tại Tây Á leo thang. Trước đó, Chính phủ đã bãi bỏ quy định yêu cầu các nhà máy lọc dầu vận hành ở mức tối đa để tăng sản lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đồng thời chấm dứt việc hạn chế bán dầu diesel cho các khách hàng tiêu thụ khối lượng lớn sau khi nguồn cung nhiên liệu được cải thiện.
Là quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ nước ngoài. Hiện khoảng 88% nhu cầu dầu thô và gần 50% nhu cầu khí đốt tự nhiên của nước này được đáp ứng bằng nhập khẩu. Đáng chú ý, khoảng 40-45% lượng dầu thô nhập khẩu và gần 65% nguồn cung LNG của Ấn Độ đến từ khu vực Tây Á, khiến nền kinh tế này đặc biệt nhạy cảm với các diễn biến tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh.
Trong giai đoạn khủng hoảng, Chính phủ Ấn Độ đã trao quyền cho Công ty GAIL và Trung tâm Kế hoạch và Phân tích Dầu khí (PPAC) điều phối tập trung toàn bộ nguồn khí đốt trong nước và nhập khẩu. Nguồn cung được ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như hộ gia đình, giao thông sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG), sản xuất LPG, hệ thống phân phối khí qua đường ống và các nhà máy sản xuất phân bón. Trong khi đó, nguồn cung cho các nhà máy điện và hóa dầu có thể bị cắt giảm khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Việc dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp cho thấy thị trường năng lượng của Ấn Độ đang dần trở lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, với mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Tây Á, New Delhi vẫn sẽ phải theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại khu vực này nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có thể phát sinh đối với an ninh năng lượng trong thời gian tới.