Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch tối Chủ nhật (28/6), trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công mới tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể kéo dài.
Cụ thể, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 124 điểm, tương đương 0,2%. Hợp đồng tương lai S&P 500 nhích 0,4%, còn hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,5%.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên cuối ngày 28/6 |
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các thị trường diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,35%, trong khi Topix tăng 0,43%. Ở Hàn Quốc, Kospi mất 2,29% khi mở cửa, còn Kosdaq tăng 0,97%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,41%.
![]() |
| Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 29/6 |
Cuối tuần qua, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Tehran dọc eo biển Hormuz. Sau đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social, cho biết máy bay Mỹ đã tấn công các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái của Iran cũng như các trạm radar ven biển, với lý do Tehran “một lần nữa” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Một nguồn tin Pakistan tham gia tiến trình đàm phán chấm dứt chiến sự nói với kênh truyền hình MS NOW rằng các cuộc thương lượng hiện bị tạm dừng. Tuy vậy, các bên vẫn cử đại diện tới Thụy Sĩ, sẵn sàng nối lại đối thoại khi điều kiện phù hợp.
Căng thẳng địa chính trị cũng tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu thô đi lên trong phiên giao dịch đầu ngày Chủ nhật, khi giới giao dịch đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Dầu Brent quốc tế tăng 0,8%, lên 72,57 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tăng 1,1%, lên 70 USD/thùng.
Trước đó, Phố Wall khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động, nổi bật là xu hướng dịch chuyển dòng tiền khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ sang các lĩnh vực khác của thị trường chứng khoán.
Trong tuần, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm gần 2% và 4,6%. Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn chịu áp lực đáng kể, với Nvidia và Alphabet cùng giảm hơn 8%; Meta Platforms, Apple và Amazon mất hơn 4%, trong khi SpaceX lao dốc 17%.
Ngược lại, Dow Jones - chỉ số ít phụ thuộc hơn vào nhóm công nghệ - tăng 0,6%. Merck và Johnson & Johnson là hai cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của chỉ số gồm 30 mã này trong tuần trước, với mức tăng lần lượt 13% và 11,5%.
Theo ông Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, nhà đầu tư dường như đang có dấu hiệu “mệt mỏi” với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Họ bắt đầu đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn vào hạ tầng AI có thể mang lại lợi nhuận tương xứng hay không. Bên cạnh đó, thị trường cũng lo ngại các công nghệ mới có thể nhanh chóng khiến công nghệ hiện tại trở nên lỗi thời, thông qua quá trình thường được gọi là “phá hủy sáng tạo”.
Tuần này cũng đánh dấu thời điểm khép lại giao dịch tháng 6. Tính đến cuối phiên thứ Sáu (26/6), S&P 500 đã giảm 3% trong tháng, Nasdaq mất hơn 6%, trong khi Dow Jones vẫn tăng hơn 1%.