Theo ba nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận được Reuters khai thác, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Đức và Pháp xuất kho một phần dự trữ dầu diesel khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu; nếu không, hai nước có thể đối mặt với nguy cơ Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel.
Động thái trên cho thấy Washington đang gia tăng sức ép với châu Âu trong bối cảnh ông Trump cân nhắc biện pháp hạn chế xuất khẩu để kiềm chế giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
![]() |
| EU đang phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ Mỹ, mặc dù toàn khối có sự xung khắc với các chính sách từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. |
Quan hệ giữa Washington và châu Âu đã xấu đi dưới thời Tổng thống Trump do tranh chấp thuế quan và bất đồng về chi tiêu quốc phòng.
Đối với Liên minh châu Âu (EU), việc tiếp tục giải phóng dự trữ đặt ra bài toán khó: vừa phải hỗ trợ giảm giá nhiên liệu trong nước, vừa duy trì mức dự phòng đủ cao để ứng phó nguy cơ khủng hoảng nguồn cung nghiêm trọng hơn nếu Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận hòa bình.
Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết nhóm đặc nhiệm năng lượng của EU, gồm Ủy ban châu Âu và 27 quốc gia thành viên, dự kiến họp trực tuyến vào sáng thứ Sáu để thảo luận tình hình.
Hai quan chức EU cho Reuters biết Ủy ban châu Âu cùng Đức, Pháp, Italy, Anh và Ireland đã họp trực tuyến vào ngày 1/10 để xem xét khả năng giải phóng dự trữ dầu diesel. Bộ Kinh tế Đức cho hay Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chưa đề nghị Berlin xuất kho dự trữ; thời điểm cuộc họp tiếp theo của IEA hiện chưa được xác định.
Reuters trước đó đưa tin chính quyền Mỹ đặc biệt không hài lòng với Pháp và Đức, do cho rằng hai nước chưa thực hiện đầy đủ những cam kết trước đây về giải phóng dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khẩn cấp.
Một quan chức Mỹ nhận định với Reuters rằng hợp tác với Washington phù hợp với lợi ích của châu Âu, trong bối cảnh các bên đang tìm nhiều giải pháp để tăng nguồn cung sản phẩm lọc dầu và giảm chi phí cho người tiêu dùng.
Một nguồn tin khác tại châu Âu cho biết Mỹ đã đề nghị EU giải phóng 120 triệu thùng dầu diesel trong sáu tháng tới.
Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu từ Mỹ sau khi cấm nhập khẩu từ Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Trao đổi với Fox News hôm thứ Năm (1/10), Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bày tỏ tin tưởng rằng châu Âu có thể góp phần hạ giá nhiên liệu bằng cách sử dụng dự trữ dầu diesel khẩn cấp.
Theo ông Wright, đây là thời điểm phù hợp để phối hợp xuất kho dầu diesel khi mùa thu hoạch và mùa tiêu thụ nhiên liệu sưởi ấm mùa đông đang đến gần. Ông cho rằng nguồn dự trữ hiện có đủ khả năng bổ sung cho thị trường và kỳ vọng sớm xuất hiện những tín hiệu tích cực.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã thực hiện phần cam kết của mình trong thỏa thuận tháng 3 giữa các thành viên IEA về việc giải phóng 172 triệu thùng dầu của Mỹ. Trên mạng xã hội X, ông Bessent nhấn mạnh Mỹ đã hành động và kỳ vọng các đồng minh cũng cụ thể hóa cam kết bằng những bước đi tương ứng.
Xung đột tại Iran đã làm gián đoạn một trong những nguồn cung dầu thô và nhiên liệu chủ chốt của thế giới. Trong khi đó, Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến cuối tháng 10, gia tăng sức ép lên thị trường sau khi nhiều nhà máy lọc dầu của nước này bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine. Các nguồn tin cũng cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10 để củng cố nguồn dự trữ trong nước.
Bộ Năng lượng Pháp không đưa ra bình luận về vấn đề này.
Một quan chức Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Trump không đề cập vấn đề này trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần trước.
Quan chức này cho biết thêm ông Macron sẽ triệu tập hội nghị trực tuyến của lãnh đạo các nước G7 nhằm thảo luận tình trạng giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung sản phẩm lọc dầu toàn cầu, trong đó có phương án phối hợp giải phóng dự trữ cùng IEA.