Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/6) trong trạng thái phân hóa. Dow Jones tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu hàng không, du lịch được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, trong khi Nasdaq và S&P 500 đi xuống do áp lực bán ở nhóm công nghệ.
![]() |
| Phố Wall phân hoá trong phiên giao dịch 24/6 |
Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi căng thẳng với Iran bùng phát, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nhiều tàu chở dầu hơn sẽ lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã thông báo với Washington rằng nước này không yêu cầu bất kỳ khoản phí nào.
Diễn biến này giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến hàng không và du lịch phục hồi mạnh. Chỉ số các hãng hàng không chở khách thuộc S&P 500 tăng 5,2%, trong khi cổ phiếu Expedia Group và Booking Holdings cũng đồng loạt đi lên.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu công nghệ giảm điểm, khiến tâm điểm thị trường dồn vào báo cáo kết quả kinh doanh của Micron Technology được công bố sau giờ giao dịch. Cổ phiếu Micron đã tăng hơn 200% từ đầu năm 2026, nhưng chốt phiên ngày thứ Tư giảm 0,3%. Sau đó, mã này tăng mạnh trong phiên ngoài giờ nhờ doanh thu quý và dự báo quý IV vượt kỳ vọng của Phố Wall.
Cerebras Systems giảm 19,6% sau khi nhà thiết kế chip này dự báo biên lợi nhuận cả năm sẽ thấp hơn mức ghi nhận trong quý I, trong báo cáo đầu tiên kể từ khi niêm yết. Cổ phiếu này còn chịu sức ép sau thông tin OpenAI công bố chip suy luận nội bộ mang tên Jalapeño.
Những lo ngại về mức chi tiêu dựa trên nợ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, đã gây sức ép lên thị trường trong tuần này. Riêng Nasdaq 100 đã mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa.
“Các cuộc đàm phán về Trung Đông đang đi đến hồi kết, giá năng lượng đang giảm”, ông Michael Monaghan, đối tác kiêm nhà quản lý danh mục đầu tư tại Founder ETFs, nhận định. “Tuy nhiên, thị trường vẫn chứng kiến làn sóng rót vốn vào AI. Vì một lý do nào đó, nhà đầu tư ưa chuộng những doanh nghiệp hưởng lợi từ dòng chi tiêu này, trong khi lại trừng phạt các doanh nghiệp trực tiếp chi tiêu”.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 6 nhóm tăng điểm. Nhóm công nghiệp dẫn đầu với mức tăng 1,2%, trong khi nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,8%, góp phần bù đắp phần nào mức giảm của nhóm công nghệ và năng lượng.
Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 182,06 điểm, tương đương 0,35%, lên 51.848,90 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 7,24 điểm, tương đương 0,10%, còn 7.358,22 điểm; Nasdaq Composite giảm 110,40 điểm, tương đương 0,43%, xuống 25.476,64 điểm.
Nhóm cổ phiếu xây dựng nhà ở tăng mạnh sau khi ông Trump hủy kế hoạch ký dự luật lưỡng đảng nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở giá rẻ. Cổ phiếu Hovnanian Enterprises tăng 11,3%, PulteGroup tăng 7,2% và Toll Brothers tăng 6,7%.
Ở nhóm cổ phiếu biến động mạnh, Hertz lao dốc 40,7% sau khi công ty cho thuê xe cho biết lợi nhuận cốt lõi điều chỉnh quý II có thể ở gần đáy của vùng dự báo, đồng thời công bố kế hoạch phát hành 100 triệu USD cổ phiếu phổ thông.
Trên thị trường tiền tệ, nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất lần thứ hai vào cuối tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME Group. Trước đó, thị trường chủ yếu kỳ vọng Fed chỉ tăng lãi suất một lần với mức 25 điểm cơ bản.
Dữ liệu lạm phát được thị trường theo dõi sát, gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được ưa chuộng của Fed - dự kiến được công bố vào thứ Năm (25/6), có thể cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán. Trên sàn NYSE, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 1,03:1; có 205 mã lập đỉnh mới và 226 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, 2.323 mã tăng và 2.499 mã giảm, tương ứng tỷ lệ mã giảm so với mã tăng là 1,08:1. S&P 500 ghi nhận 25 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 4 mã chạm đáy mới. Nasdaq Composite có 206 mã lập đỉnh mới và 177 mã chạm đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 25,84 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 22,92 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.