Malaysia sẽ giảm giá dầu diesel trợ cấp xuống còn 2,10 Ringgit Malaysia (RM), tương đương khoảng 0,51 USD/lít, trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7, trong nỗ lực thu hẹp chênh lệch giá, hạn chế buôn lậu và thất thu ngân sách.
Theo cơ chế hiện hành, dầu diesel đang được bán với giá trợ cấp 2,15 RM/lít tại hai bang Sabah và Sarawak ở miền Đông Malaysia, trong khi giá bán tại bán đảo Malaysia là 4,37 RM/lít. Như vậy, theo chính sách mới, người dân đủ điều kiện tại vùng bán đảo Mã Lai thuộc Malaysia sẽ được mua dầu diesel với mức giá thấp hơn một nửa so với hiện nay.
![]() |
| Malaysia hạ giá dầu diesel toàn quốc từ tháng 7 |
Từ tháng 6/2024, Malaysia đã thả nổi giá dầu diesel tại bán đảo Mã Lai, trong khi vẫn duy trì trợ cấp tại miền Đông nước này. Lý do là các phương tiện sử dụng dầu diesel, đặc biệt xe hai cầu, được xem là thiết yếu tại Sabah và Sarawak do điều kiện địa hình phức tạp.
Hồi tháng 4, giá dầu diesel tại Malaysia từng chạm mức cao kỷ lục 6,72 RM/lít.
Trong tuyên bố ngày 21/6, Bộ Tài chính Malaysia cho biết chênh lệch lớn giữa giá dầu diesel tại Sabah, Sarawak và bán đảo Malaysia đã tạo kẽ hở dẫn tới thất thoát nguồn thu, cũng như tình trạng buôn lậu dầu diesel trợ cấp, bao gồm cả buôn lậu qua biên giới.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa nêu rõ chính phủ sẽ bố trí nguồn lực như thế nào để tài trợ phần trợ cấp bổ sung, trong bối cảnh ngân sách công chịu sức ép từ chi phí nhiên liệu tăng do xung đột tại Iran.
Động thái trên diễn ra trong lúc Malaysia đang tìm kiếm các nguồn cung nhiên liệu thay thế, khi căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Trước đó, hồi tháng 3, Đồng Bộ trưởng Tài chính Malaysia Amir Hamzah cho biết chi phí trợ cấp nhiên liệu của chính phủ dự kiến tăng hơn bốn lần, từ khoảng 700 triệu RM lên 3,2 tỷ RM mỗi tháng, do giá dầu thế giới leo thang trong bối cảnh xung đột Iran gia tăng.
Ở diễn biến liên quan, ngày 20/6, tập đoàn năng lượng quốc gia Petronas (Petroliam Nasional) thông báo đã ký một số thỏa thuận mới tại Turkmenistan, trong đó có hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước Turkmennebit và Hazarnebit, nhằm củng cố hiện diện của Petronas tại Biển Caspi và mở rộng danh mục khai thác thượng nguồn.
Theo hãng thông tấn nhà nước Bernama, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhận định các thỏa thuận này sẽ giúp Malaysia tiếp cận một trong những trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra khả năng tăng xuất khẩu sang các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ông Anwar cũng cho biết Nga đã bảo đảm với Malaysia về một thỏa thuận dài hạn cung cấp dầu, khí đốt và dầu diesel trong ít nhất 20 năm, song không nêu thêm chi tiết.