Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra tối 10/9 tại Cairo, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohamed Abou Bakr Saleh cho biết Ai Cập đã quyết định áp dụng chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu đối với công dân Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Mohamed Abou Bakr Saleh, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập đang gia tăng ổn định. Ai Cập đánh giá cao sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và du lịch.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Nam Dương, Đại sứ Mohamed Abou Bakr Saleh, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Arab Ai Cập cắt bánh chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh Hoàng Nhương. Ảnh TTXVN |
Việc cấp thị thực tại cửa khẩu được phía Ai Cập xác định là một trong những giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, thúc đẩy trao đổi du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ai Cập.
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương cùng các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và khách mời quốc tế tại Cairo.
Theo cơ chế Visa on Arrival, du khách thuộc diện được áp dụng có thể thực hiện thủ tục cấp thị thực khi đến cửa khẩu nhập cảnh thay vì phải xin thị thực trước tại cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập.
Từ tháng 8/2026, Ai Cập bắt đầu thí điểm hệ thống cấp thị thực tại cửa khẩu bằng mã QR tại Sân bay Quốc tế Cairo. Du khách có thể khai báo thông tin, hoàn tất thủ tục trực tuyến và nhận mã QR để xuất trình khi làm thủ tục nhập cảnh. Ngoài hình thức trực tuyến, hành khách cũng có thể thực hiện thủ tục thông qua các thiết bị tự phục vụ tại sân bay.
Theo thông tin trên Cổng thị thực điện tử chính thức của Ai Cập, Việt Nam hiện nằm trong danh sách các quốc gia được cấp e-Visa. Du khách Việt Nam khi nhập cảnh cần đáp ứng các yêu cầu theo quy định của cơ quan chức năng Ai Cập, trong đó hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh.
Việc Ai Cập công khai xác nhận chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam được đánh giá là một bước thuận lợi đối với hoạt động du lịch và giao lưu giữa hai nước, đồng thời mở thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như thương mại, đầu tư và dịch vụ du lịch.