Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn một tuần trong phiên thứ Ba (23/6), chịu áp lực từ đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn. Nhà đầu tư thận trọng trước những lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là nguồn vốn vay, đồng thời chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.
Chỉ số Dow Jones gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ. Trong khi đó, chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor mất 7,9%, còn nhóm công nghệ thông tin thuộc S&P 500 giảm 3,7%.
![]() |
| Các cổ phiếu bán dẫn lao dốc trong phiên giao dịch ngày 23/6 |
Nvidia giảm 4,1% và Alphabet giảm 1%. Các nhà sản xuất chip như Intel, Marvell Technology và Advanced Micro Devices cũng đồng loạt đi xuống, với mức giảm từ 5,8% đến 9,4%.
“Một số thông tin gần đây liên quan đến AI đang đặt ra câu hỏi về quy mô chi tiêu, chi phí đầu tư cũng như kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn”, ông Thomas Martin, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt, nhận định.
Áp lực bán còn đến từ lo ngại các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn đang tài trợ cho làn sóng đầu tư AI bằng nợ vay. SpaceX của tỷ phú Elon Musk, doanh nghiệp mới ra mắt thị trường trong tháng này, cũng gia nhập nhóm công ty vốn hóa lớn huy động vốn qua kênh trái phiếu. Cổ phiếu SpaceX tăng 1% sau ba phiên giảm liên tiếp trước đó.
Ở nhóm chip nhớ, Micron Technology và SanDisk, hai cổ phiếu nằm trong nhóm tăng mạnh nhất của S&P 500 từ đầu năm, đều giảm khoảng 13%. Báo cáo kết quả kinh doanh của Micron dự kiến công bố vào ngày 24/6 được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng ngành chip nhớ và nhu cầu AI sau giai đoạn tăng mạnh trong năm nay.
Kết phiên, Dow Jones Industrial Average giảm 47,22 điểm, tương đương 0,09%, xuống 51.665,49 điểm. S&P 500 mất 107,32 điểm, tương đương 1,44%, còn 7.365,47 điểm; Nasdaq Composite giảm 579,56 điểm, tương đương 2,21%, xuống 25.587,04 điểm.
Chỉ số biến động CBOE, thước đo tâm lý lo ngại trên Phố Wall, tăng 2,23 điểm lên 19,52, mức cao nhất trong hơn một tuần.
Dù vậy, 6 trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500 vẫn tăng điểm. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu dẫn đầu với mức tăng 1,8%, cho thấy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi các cổ phiếu công nghệ định giá cao sang những lĩnh vực phòng thủ hơn.
Theo dữ liệu của LSEG, giới giao dịch ngày càng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất lần thứ hai vào tháng 12. Hai tuần trước, thị trường chỉ kỳ vọng một lần tăng 25 điểm cơ bản, trong bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh dự báo chính sách dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh.
Dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến được công bố vào thứ Năm.
Nhà đầu tư cũng tiếp tục theo dõi diễn biến tại Trung Đông. Thượng viện Mỹ hôm 23/6 đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, song tác động đối với cục diện khu vực vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Iran.
Về lưu lượng chung, trên sàn NYSE, số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số tăng giá với tỷ lệ 1,31/1; có 120 cổ phiếu lập đỉnh mới và 187 cổ phiếu xuống đáy mới. Trên Nasdaq, 2.181 cổ phiếu tăng giá và 2.636 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ số mã giảm so với số mã tăng là 1,21/1. S&P 500 ghi nhận 12 mức cao mới trong 52 tuần và 5 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite có 132 mức cao mới và 182 mức thấp mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 24,1 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 22,53 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.