Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động trong bối cảnh đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc lan rộng trên thị trường tài chính.
![]() |
| Phố Wall tăng điểm bất chấp lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh nhiều năm |
Chốt phiên, S&P 500 tăng 0,51%, lên 7.743,41 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,5%, đạt 27.068,72 điểm. Dow Jones Industrial Average tăng 478,64 điểm, tương đương 0,93%, lên 51.828,62 điểm.
Akamai Technologies là cổ phiếu tăng mạnh nhất phiên, với mức tăng 3% sau khi công bố thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Anthropic.
Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ khi giá dầu đi xuống, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại. Diễn biến này xuất hiện sau khi Iran đề nghị Mỹ quay lại bản ghi nhớ thỏa thuận hồi tháng 6, vốn chưa thể chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn giảm 2,33%, xuống 92,41 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 2,14%, còn 104,32 USD/thùng.
Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq tăng 2%.
Đà đi lên được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Meta Platforms tăng gần 13% trong tuần nhờ sự quan tâm của nhà đầu tư đối với phần mềm trí tuệ nhân tạo Muse. Toàn ngành công nghệ thông tin tăng 3,1%, mạnh nhất trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500.
Ở chiều ngược lại, thị trường trái phiếu tiếp tục biến động mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2007, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2004, lần lượt ở 5,163% và 5,488%.
Đà tăng của lợi suất trong tuần được thúc đẩy bởi quan điểm cứng rắn của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Michael Barr, mặt bằng giá năng lượng cao do xung đột với Iran và báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tích cực. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang định giá khoảng 64% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10.
Ông Eric Diton, Chủ tịch The Wealth Alliance, nhận định tâm lý nhà đầu tư đang suy yếu khi lợi suất trái phiếu tăng, sau khi mức độ bi quan gia tăng mạnh trong hai tuần trước đó. Dù vậy, theo ông, thị trường vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể khi S&P 500 và Nasdaq chỉ thấp hơn khoảng 1% so với các mức đỉnh gần đây. Ông cảnh báo rằng nếu lãi suất tiếp tục đi lên, tác động đối với diễn biến thị trường có thể trở nên rõ nét hơn trong thời gian tới.
Trong khi đó, giới giao dịch theo dõi chuyến thăm Mỹ trong tuần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời CNBC ngày 25/9, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết thêm nhiều chi tiết về các cuộc đàm phán Mỹ - Trung sẽ được công bố vào thứ Hai.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng.