Công ty viễn thông Reliance Jio Infocomm của tỷ phú Mukesh Ambani đang chuẩn bị khởi động lại kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sau thời gian trì hoãn. Đây được xem là một trong những thương vụ niêm yết được chờ đợi nhất tại Ấn Độ, trong bối cảnh đà sôi động của thị trường IPO nước này đang chững lại.
Theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch, Jio có thể nộp dự thảo cáo bạch cho thương vụ IPO dự kiến trị giá 4 tỷ USD lên cơ quan quản lý thị trường vốn Ấn Độ trong vài ngày tới. Thời điểm này diễn ra ngay trước bài phát biểu thường niên trước cổ đông của ông Ambani vào thứ Sáu (19/6), sự kiện luôn được giới đầu tư theo dõi sát sao.
![]() |
| Tỷ phú Mukesh Ambani cùng đế chế Jio chuẩn bị cho IPO với giá trị 4 tỷ USD |
Reliance Industries hiện là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực từ dầu khí đến viễn thông. Trong bài phát biểu hồi tháng 8/2025, ông Ambani từng cam kết sẽ hoàn tất việc niêm yết nhà mạng lớn nhất Ấn Độ trong nửa đầu năm 2026.
Tuy nhiên, tiến độ này đang có nguy cơ chậm hơn dự kiến sau một năm nhiều biến động đối với Reliance. Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu công ty đã giảm khoảng 15%, trong khi lợi nhuận ròng ba tháng tính đến tháng 3 giảm 13% so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng lọc dầu chịu tác động từ bất ổn tại khu vực Vùng Vịnh. Reliance hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Việc Jio niêm yết chậm hơn kỳ vọng diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Ấn Độ suy yếu rõ rệt. Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã làm gia tăng tâm lý thận trọng, khiến triển vọng về năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục huy động vốn qua IPO tại Ấn Độ trở nên kém chắc chắn hơn.
Đầu năm nay, nhiều ngân hàng đầu tư tại Mumbai từng kỳ vọng làn sóng niêm yết mới sẽ giúp thị trường huy động vượt mốc hơn 20 tỷ USD của năm 2025.
Tuy vậy, cùng với Jio, một số thương vụ lớn khác như PhonePe - công ty do Walmart hậu thuẫn - cũng đã tạm dừng kế hoạch niêm yết sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này đặc biệt bất lợi với Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu đối với khoảng 90% nhu cầu dầu mỏ.
Theo dữ liệu của Prime Database, tổng giá trị IPO tại Ấn Độ từ đầu năm 2026 đến nay đã giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 198 tỷ rupee, tương đương khoảng 2,1 tỷ USD.
Ông Anurag Byas, Giám đốc bộ phận giải pháp thị trường toàn cầu tại Rothschild Ấn Độ, nhận định xung đột địa chính trị đã làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Ấn Độ. Theo ông, mỗi khi xuất hiện những cú sốc như vậy, thị trường IPO thường chững lại vì loại hình huy động vốn này đòi hỏi thanh khoản dồi dào và tâm lý nhà đầu tư tích cực.
Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động IPO, căng thẳng khu vực còn gây sức ép lên đồng rupee - đồng tiền đã nhiều lần rơi xuống mức thấp kỷ lục trong những tháng gần đây - cũng như thị trường cổ phiếu Ấn Độ nói chung.
Kể từ đầu năm, chỉ số Nifty 50 đã giảm khoảng 8%. Vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng bị Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc vượt qua, trong bối cảnh giới đầu tư cho rằng thị trường này thiếu các doanh nghiệp công nghệ gắn với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo NSDL, khối ngoại đã bán ròng 30,7 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ từ đầu năm đến nay, mức rút vốn mạnh nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, dòng tiền nội - nền tảng quan trọng của giai đoạn bùng nổ trước đây - cũng suy yếu khi dòng vốn ròng vào các quỹ tương hỗ trong tháng 5 giảm mạnh nhất trong ba năm.
Ông Prashant Jain, nhà sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của 3P Investment Managers tại Mumbai, cho rằng việc Ấn Độ thiếu các cổ phiếu AI hấp dẫn đang làm giảm sức hút của thị trường. Bên cạnh đó, lo ngại liên quan đến Iran, tỷ giá và giá dầu tiếp tục thúc đẩy dòng vốn rời khỏi nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.
Ở góc độ định giá, ông Nilesh Shah, Tổng giám đốc Kotak Mahindra Asset Management, cho biết nhiều doanh nghiệp và cổ đông vẫn kỳ vọng mức định giá tương đương giai đoạn cuối năm 2024, khi chỉ số Nifty 500 lập đỉnh lịch sử. Theo ông Shah, đây là điểm nghẽn lớn của thị trường hiện nay, khi kỳ vọng của nhà đầu tư và bên phát hành đang có khoảng cách đáng kể. Điều này khiến nhiều thương vụ niêm yết khó đạt được đồng thuận về giá.
Dù vậy, thị trường Ấn Độ đã có tín hiệu hồi phục nhất định trong tuần này. Chỉ số Nifty 50 tăng 1% trong phiên thứ Hai (15/6) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển có ý nghĩa sống còn đối với nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ.
Ông Byas cho rằng, nếu yếu tố bất định địa chính trị tiếp tục dịu đi, thị trường IPO của Ấn Độ có thể khởi sắc trở lại trong nửa cuối năm, tương tự diễn biến của năm ngoái.