Nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu thịt bò Australia đang đối mặt với sức ép lớn khi Trung Quốc áp mức thuế 55% đối với lượng hàng vượt hạn ngạch trong thời gian còn lại của năm 2026.
![]() |
| Với mức thuế 55% từ Bắc Kinh, Canberra khó có thể chinh phục được thị trường tỷ dân qua mặt hàng thịt bò |
Theo các biện pháp bảo hộ được Bắc Kinh áp dụng từ đầu năm, Trung Quốc đặt hạn ngạch nhập khẩu thịt bò từ Australia ở mức 205.000 tấn, thấp hơn khoảng một phần ba so với năm trước.
Đến nay, lượng thịt bò Australia xuất sang Trung Quốc đã chạm trần hạn ngạch. Điều này đồng nghĩa phần hàng xuất khẩu tiếp theo sẽ phải chịu mức thuế 55%, dự kiến kéo dài đến hết năm 2026.
Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghiệp Thịt Australia (AMIC), ông Tim Ryan, nhận định đây là diễn biến có ý nghĩa bước ngoặt đối với ngành thịt bò nước này.
“Việc sử dụng hết 100% hạn ngạch là một cột mốc quan trọng và có tác động ngay lập tức đối với các nhà xuất khẩu Australia”, ông Ryan nói.
Theo ông Ryan, AMIC nhiều lần cho rằng hạn ngạch dành cho Australia chưa phản ánh đúng nhu cầu thị trường, đồng thời chưa tương xứng với quan hệ thương mại lâu dài giữa hai nước.
Đáng chú ý, Australia sẽ phải chịu mức thuế cao hơn nhiều dù chỉ chiếm khoảng 8% tổng lượng thịt bò nhập khẩu của Trung Quốc.
“Mức thuế này sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy thương mại vào một trong những thị trường quan trọng nhất của chúng tôi, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn thịt bò Australia an toàn, đáng tin cậy của người tiêu dùng Trung Quốc”, ông Ryan nhấn mạnh.
Ông cho biết thêm, sự cộng hưởng giữa các rào cản thương mại bên ngoài và chi phí sản xuất trong nước gia tăng khiến năm 2026 trở thành giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với ngành thịt bò Australia.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong đó có tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), trước đó đã dự báo Australia sẽ sớm sử dụng hết hạn ngạch được phân bổ. Theo tờ báo này, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc từng thông báo trong tháng 3 rằng nhập khẩu thịt bò từ Australia đã đạt 50% hạn ngạch hằng năm theo các biện pháp bảo hộ, sau đó tăng lên 80% vào tháng 5.
Thịt bò Australia từ lâu là mặt hàng có sức cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ trong nước của Trung Quốc tăng cùng các biện pháp bảo hộ đối với thịt bò nhập khẩu đang tạo thêm áp lực cho các nhà cung cấp nước ngoài.
Không chỉ tại Trung Quốc, thịt bò Australia cũng từng trở thành chủ đề trong các tranh luận thương mại với Mỹ. Trong một phát biểu hồi tháng 4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập trực tiếp đến chính sách nhập khẩu thịt bò của Australia.
Ông Trump cho rằng Australia không tiếp nhận thịt bò Mỹ để bảo vệ nông dân trong nước, dù Mỹ vẫn nhập khẩu lượng lớn thịt bò từ quốc gia này. “Australia cấm thịt bò Mỹ, dù họ là những người tuyệt vời và mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tuy nhiên, chỉ riêng năm ngoái, chúng tôi đã nhập khẩu 3 tỷ USD thịt bò Australia từ họ”, ông nói.