Campuchia đang đối mặt với giai đoạn khó khăn của ngành du lịch khi lượng khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm giảm 47,8% so với cùng kỳ năm trước, mức sụt giảm mạnh nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.
Theo số liệu của Bộ Du lịch Campuchia được Phnom Penh Post dẫn lại, nguyên nhân chủ yếu đến từ lượng khách nhập cảnh qua đường bộ giảm tới 67,5%, trong khi khách đi bằng đường hàng không cũng giảm 19,8%.
Diễn biến này trái ngược với xu hướng chung của khu vực. Theo thống kê do Travel and Tour World tổng hợp, hầu hết các điểm đến lớn tại ASEAN vẫn duy trì tăng trưởng hoặc chỉ giảm nhẹ lượng khách quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và gián đoạn hàng không toàn cầu.
![]() |
| Campuchia ghi nhận mức giảm khách quốc tế sâu nhất Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm |
Trong đó, Việt Nam dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng khi đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Indonesia đón khoảng 6 triệu lượt khách, tăng 7,7%, trong khi Malaysia đạt 10,6 triệu lượt, tăng 1%.
Thái Lan - thị trường du lịch lớn nhất Đông Nam Á - ghi nhận 13,8 triệu lượt khách quốc tế, giảm 2,3%, còn Singapore đón khoảng 7 triệu lượt, giảm 1,2%.
Theo Phnom Penh Post, sự sụt giảm của Campuchia phản ánh những khó khăn tại các cửa khẩu đường bộ, đồng thời chịu tác động từ nhu cầu du lịch quốc tế suy yếu, đặc biệt đối với các hành trình đường dài.
Đáng chú ý, Thái Lan - thị trường nguồn lớn nhất của Campuchia - ghi nhận mức giảm tới 96,2%, từ hơn 856.000 lượt khách trong 5 tháng đầu năm 2025 xuống còn khoảng 32.800 lượt trong cùng kỳ năm nay.
Nhiều thị trường quan trọng khác cũng đồng loạt giảm, gồm Lào giảm 91,4%; Hàn Quốc giảm 59,9%; Việt Nam giảm 25,9%; Trung Quốc giảm 19%; Pháp giảm 16,5% và Anh giảm 14,5%.
Bên cạnh những khó khăn nội tại, ngành du lịch Campuchia còn chịu tác động từ xung đột quốc tế khiến hoạt động hàng không trên các tuyến kết nối giữa châu Âu và châu Á bị gián đoạn.
Việc nhiều hãng hàng không vùng Vịnh phải điều chỉnh đường bay, cắt giảm tần suất khai thác và đối mặt với chi phí vận hành tăng cao đã khiến giá vé máy bay trên các tuyến đường dài tăng mạnh. Điều này làm giảm nhu cầu du lịch từ thị trường châu Âu đến Đông Nam Á trong phần lớn nửa đầu năm.
Các chuyên gia nhận định xu hướng này đã thúc đẩy nhiều du khách chuyển sang lựa chọn các chuyến du lịch ngắn trong khu vực thay vì những hành trình liên lục địa. Vì vậy, nhiều quốc gia ASEAN đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá hướng tới thị trường nội Á nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn khách từ châu Âu và Trung Đông.
Tuy nhiên, Campuchia được đánh giá là hưởng lợi ít hơn các nước láng giềng từ xu hướng dịch chuyển này.
Ở chiều ngược lại, du lịch nội địa vẫn duy trì tín hiệu tích cực. Bộ Du lịch Campuchia cho biết người dân nước này đã thực hiện khoảng 20,3 triệu chuyến du lịch trong nước trong 5 tháng đầu năm, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Dù góp phần hỗ trợ hoạt động của ngành du lịch, lượng khách nội địa vẫn chưa đủ bù đắp sự sụt giảm mạnh của khách quốc tế – nhóm mang lại nguồn thu ngoại tệ chủ lực cho nền kinh tế.
Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm, Campuchia được cho là đang xây dựng chiến lược mới nhằm khôi phục đà tăng trưởng, cải thiện sức cạnh tranh và thu hút trở lại dòng khách quốc tế giữa bối cảnh môi trường du lịch toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.