Ngành Du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực khi đón gần 13,9 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt khách của cả năm.
![]() |
| Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả tăng trưởng của lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm có ý nghĩa tích cực khi đạt được trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và hiện đang trong giai đoạn thấp điểm du lịch quốc tế đến Việt Nam. |
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 7, Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam tiếp tục được duy trì trong bối cảnh thị trường quốc tế vẫn còn nhiều biến động.
Nhận định đến từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho tăng trưởng khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố như chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến quảng bá và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nguồn khách lớn nhất với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với 2,4 triệu lượt, tiếp tục giữ vai trò là thị trường truyền thống quan trọng của du lịch Việt Nam.
Đáng chú ý, Nga trở thành điểm sáng khi đạt 864 nghìn lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt xa mức trước đại dịch. Đây cũng là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay thẳng và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng gia tăng.
Bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều thị trường có mức tăng trưởng cao như Philippines, Ấn Độ, Campuchia, Singapore, Indonesia và Malaysia, góp phần mở rộng cơ cấu nguồn khách và giảm phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ.
Đặc biệt, châu Âu tiếp tục là khu vực có tốc độ tăng trưởng nổi bật với mức bình quân 53,4%. Ngoài Nga, các thị trường như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Thụy Sỹ đều ghi nhận mức tăng tích cực, cho thấy hiệu quả của chính sách miễn thị thực và lợi thế thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao.
Các thị trường đường dài cũng duy trì đà tăng trưởng khả quan. Lượng khách từ Hoa Kỳ, Canada, Australia và New Zealand đều tăng so với cùng kỳ, góp phần nâng cao doanh thu và giá trị gia tăng của ngành nhờ thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu lớn.
Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm có ý nghĩa tích cực khi rơi vào giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế và trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.
Bước sang những tháng cuối năm - giai đoạn cao điểm của du lịch quốc tế - cùng với việc tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách thị thực, mở rộng mạng lưới đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.