Ban giám đốc Telecom Italia (TIM) đã chấp thuận đề nghị mua lại bằng tiền mặt và cổ phiếu của Poste Italiane, mở đường để tập đoàn dịch vụ bưu chính do nhà nước kiểm soát nắm quyền kiểm soát hoàn toàn nhà mạng viễn thông này.
![]() |
| Telecom Italia (TIM, phía trên) sẽ được hãng bưu chính thuộc sở hữu nhà nước Poste Italiane (phía dưới) quản lý |
Trong thông báo ngày 18/7, Telecom Italia cho biết hội đồng quản trị đánh giá đề nghị gồm 1,67 euro tiền mặt và 0,218 cổ phiếu phổ thông mới phát hành của Poste Italiane cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Telecom Italia là công bằng.
Đề nghị ban đầu được định giá khoảng 10,8 tỷ euro, song hiện có thể đạt khoảng 13 tỷ euro, căn cứ giá đóng cửa 27,84 euro/cổ phiếu của Poste Italiane trong phiên 16/7.
Thương vụ trên diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn viễn thông châu Âu đang đẩy mạnh sáp nhập, mua bán nhằm mở rộng quy mô và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tháng 6 vừa qua, một liên minh gồm ba nhà mạng di động Pháp công bố thỏa thuận mua lại SFR với giá 20,35 tỷ euro, trong khi tại Anh, Vodafone và Three đã hoàn tất sáp nhập trong năm ngoái.
Việc đề nghị ban đầu không đưa ra mức giá cao hơn đáng kể so với giá trị thực của cổ phiếu Telecom Italia từng khiến một số nhà phân tích bất ngờ, do họ cho rằng Poste Italiane có thể phải nâng giá chào mua để nhận được sự chấp thuận.
Hồi tháng 4, Giám đốc điều hành Poste Italiane Matteo Del Fante đã bảo vệ đề nghị này trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times, khẳng định công ty, hiện nắm khoảng 20% cổ phần của Telecom Italia, sẽ là chủ sở hữu phù hợp của TIM. Ông Del Fante nêu rõ: “Kể từ khi chúng tôi mua cổ phần của TIM, công ty đã hoạt động tốt hơn kỳ vọng... Chúng tôi tin tưởng rằng mình xứng đáng tiếp tục nhận được sự tin cậy khi đưa ra đề nghị mua lại này.”
Quỹ tín thác nhà nước Cassa Depositi e Prestiti và Bộ Kinh tế-Tài chính Italia cùng sở hữu 65% cổ phần của Poste Italiane. Trong những năm gần đây, tập đoàn này đã mở rộng hoạt động sang logistics, dịch vụ điện toán đám mây và ngân hàng nhằm thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.
Telecom Italia, từng là doanh nghiệp độc quyền nhà nước, được tư nhân hóa năm 1997 và trong thời gian dài đối mặt với gánh nặng nợ nần. Năm 2024, công ty bán hạ tầng mạng cố định tại Italia cho công ty cổ phần tư nhân KKR trong một thỏa thuận trị giá 22 tỷ euro, qua đó giảm đáng kể áp lực tài chính.
Hiện Telecom Italia là nhà mạng di động lớn thứ ba tại Italia về số lượng khách hàng, sau Vodafone và WindTre, đồng thời cũng là nhà mạng lớn thứ ba tại Brazil.
Ngoài lĩnh vực viễn thông, thương hiệu TIM cũng gắn bó sâu rộng với bóng đá Italia. Telecom Italia từng là đối tác lâu năm và nhà tài trợ tên gọi của Serie A trong 25 năm, trước khi giải đấu chuyển sang nhà tài trợ mới từ mùa bóng 2024-2025. Vai trò này giúp TIM duy trì độ nhận diện lớn trong đời sống thể thao Italia, đặc biệt thông qua các hoạt động tài trợ, truyền thông và phân phối nội dung bóng đá trên nền tảng TIMVISION.