Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức áp dụng lệnh cấm doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo và giày dép tồn kho kể từ ngày 19/7, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược giảm thiểu rác thải và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.
Theo quy định, lệnh cấm áp dụng đối với các doanh nghiệp có trên 250 lao động và doanh thu hằng năm vượt 50 triệu euro (khoảng 57 triệu USD). Thay vì tiêu hủy hàng hóa chưa bán được, doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng các giải pháp như bán với mức giá ưu đãi, chuyển sang các thị trường khác hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
![]() |
| EU cấm doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo, giày dép tồn kho, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn |
Trong một số trường hợp đặc biệt, việc tiêu hủy vẫn được cho phép, bao gồm hàng hóa bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, là hàng giả hoặc không được các tổ chức từ thiện tiếp nhận. EU cũng dự kiến mở rộng quy định này đối với các doanh nghiệp quy mô vừa từ năm 2030.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh ngành dệt may đang tạo ra lượng chất thải lớn tại châu Âu. Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), mỗi năm có khoảng 5-9% tổng lượng hàng dệt may được sản xuất để tiêu thụ tại khu vực này bị loại bỏ, tương đương khoảng 264.000-594.000 tấn sản phẩm.
Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử cũng làm gia tăng lượng hàng tồn kho. Ước tính khoảng 20% quần áo mua trực tuyến tại EU bị khách hàng trả lại, trong đó nhiều sản phẩm không được đưa trở lại thị trường tiêu dùng.
Theo truyền thông Đức, nhiều doanh nghiệp thời trang cho rằng tiêu hủy hàng tồn kho thường có chi phí thấp hơn so với việc lưu kho, sửa chữa hoặc tổ chức các chương trình bán giảm giá.
Trong khi đó, Hiệp hội Bán lẻ Đức (HDE) đánh giá quy định mới có thể giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm giảm giá, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản lý hàng tồn. Tuy nhiên, chính sách này cũng được dự báo sẽ làm tăng chi phí hậu cần, lưu kho và xử lý hàng hóa, tạo thêm áp lực đối với các nhà bán lẻ trong quá trình thích ứng với các yêu cầu mới của EU.