Singapore dự kiến triển khai hệ thống thanh toán bù trừ phi tập trung (OTC) cho vàng ngay trong năm nay, đồng thời phát triển dịch vụ kho lưu trữ dành cho các ngân hàng trung ương, trong nỗ lực củng cố vị thế là trung tâm giao dịch kim loại quý toàn cầu. Theo Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, một số ngân hàng quốc tế như JPMorgan, Deutsche Bank và DBS sẽ tham gia hệ thống này.
Ông Gan nhấn mạnh Singapore không đặt mục tiêu thay thế các trung tâm giao dịch và thanh khoản vàng đã hình thành từ lâu, mà hướng tới vai trò là một đầu mối đáng tin cậy trong hệ sinh thái vàng toàn cầu, kết nối nhu cầu khu vực với nguồn thanh khoản quốc tế và hỗ trợ giao dịch trong khung giờ châu Á.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) gia tăng cạnh tranh để trở thành thị trường vàng hàng đầu châu Á, khi vai trò của khu vực trong thương mại kim loại quý toàn cầu ngày càng lớn.
![]() |
| Bằng các chính sách mới gần đây, Singapore đang trên đường trở thành trung tâm giao dịch vàng của châu Á |
Phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhà giao dịch châu Á, bà Ruth Crowell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA), cho biết tổ chức này đang cân nhắc đẩy sớm phiên đấu giá vàng buổi sáng, hiện diễn ra lúc 10h30 theo giờ London, nhằm phù hợp hơn với khung thời gian xác lập giá tại châu Á.
Trong nhiều thập kỷ, hoạt động lưu trữ, tinh luyện và giao dịch vàng thỏi chủ yếu tập trung tại London, New York và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Hồng Kông và Singapore đang nỗ lực tái định hình cục diện này. Với Singapore, chiến lược này đã được chuẩn bị hơn một thập kỷ, nhưng được thúc đẩy mạnh hơn trong hai năm gần đây, khi bất ổn địa chính trị làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng của nhà đầu tư.
Phần lớn sáng kiến trong lĩnh vực này, như ra mắt hợp đồng vàng vật chất hay mở rộng các cơ sở lưu trữ quy mô lớn, đến nay vẫn chủ yếu do khu vực tư nhân dẫn dắt.
Ông Gan, đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), cho biết cơ chế thanh toán bù trừ dự kiến được thiết lập vào cuối năm nay, trước khi bổ sung giao dịch liên ngân hàng trong năm tới.
Ngoài JPMorgan, Deutsche Bank và DBS, các tổ chức khác đã đồng ý tham gia còn có OCBC, UOB của Singapore và liên doanh giữa ICBC (Trung Quốc) với Standard Bank (Nam Phi).
Cũng theo ông Gan, thị trường vàng vận hành hiệu quả nhất khi thanh khoản và hạ tầng được kết nối xuyên khu vực. Với nền tảng thanh toán bù trừ sẵn có cùng hệ sinh thái thị trường tương đối hoàn chỉnh, Singapore có thể hỗ trợ một thị trường vàng toàn cầu liền mạch hơn giữa các múi giờ.
Trong khi đó, Hồng Kông cũng đang xúc tiến xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ vàng riêng.
Ở cấp chính sách, theo các đề xuất trong ngân sách năm nay, MAS sẽ phát triển hệ thống kho lưu trữ để các ngân hàng trung ương nước ngoài có thể gửi vàng thỏi tại Singapore.
Theo giới chức Singapore, bước đi này sẽ củng cố vị thế của đảo quốc như một khu vực pháp lý an toàn cho tài sản dự trữ, đồng thời giúp lượng vàng lưu trữ được quản lý linh hoạt hơn và kết nối tốt hơn với thanh khoản thị trường trong giờ giao dịch châu Á.
Bên cạnh đó, MAS cũng sẽ gỡ bỏ giới hạn 5% đối với ưu đãi thuế áp dụng cho các khoản đầu tư vàng vật chất của văn phòng gia đình và các quỹ đủ điều kiện.